Hai nhóm tác giả nhận giải Nhất cuộc thi viết 'Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc tế'

Hai nhóm tác giả cùng được trao giải Nhất tại lễ trao giải cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về chủ đề 'Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc tế', do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào chiều ngày 21-11, tại Hà Nội.

Cụ thể: Hai giải Nhất được trao cho nhóm tác giả Phạm Công Nhật, Nguyễn Xuân Diệu (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh) với tuyến bài "Trước APEC, giới trẻ đã chuẩn bị gì?" và nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Ánh Tuyết, Hoàng Văn Anh, Trịnh Bình (Báo Nhân Dân) với tác phẩm "Tăng trưởng xuất khẩu: Mừng ngắn, lo dài".

Ngoài 2 giải Nhất, Ban tổ chức còn trao 18 giải thưởng, bao gồm 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 3 giải cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi. Trong đó, 2 giải Nhì được trao cho nhóm tác giả Phạm Thu Huyền, Hà Ngọc Dũng, Trần Duy Khánh, Phạm Lương Bằng (Báo Vietnamnet) với tác phẩm "Chặng đường TPP: 10 năm ròng rã, 6 ngày nước rút", và nhóm tác giả Vũ Thị Như Bình, Trần Vũ Nghi, Cầm Văn Kình, Phạm Quỳnh Trung, Trần Mạnh, Vân Trường (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh) với tuyến bài: "Kết thúc đàm phán TPP: Việt Nam bước vào sân chơi mới". Ba giải cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi được trao cho Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, Báo Đầu tư và Báo Hải quan.

Ban tổ chức đã nhận được 121 tác phẩm của 88 tác giả, nhóm tác giả và 27 đơn vị tham dự, trong đó có 114 tác phẩm đủ điều kiện xét giải (7 tác phẩm chưa đăng báo viết và báo điện tử, không đúng với thể lệ cuộc thi). Nhiều tác phẩm có nội dung đặc sắc, có tính thời sự, phạm vi ảnh hưởng sâu rộng.

Mai Hoa

Cụ thể: Hai giải Nhất được trao cho nhóm tác giả Phạm Công Nhật, Nguyễn Xuân Diệu (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh) với tuyến bài "Trước APEC, giới trẻ đã chuẩn bị gì?" và nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Ánh Tuyết, Hoàng Văn Anh, Trịnh Bình (Báo Nhân Dân) với tác phẩm "Tăng trưởng xuất khẩu: Mừng ngắn, lo dài".

Ngoài 2 giải Nhất, Ban tổ chức còn trao 18 giải thưởng, bao gồm 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 3 giải cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi. Trong đó, 2 giải Nhì được trao cho nhóm tác giả Phạm Thu Huyền, Hà Ngọc Dũng, Trần Duy Khánh, Phạm Lương Bằng (Báo Vietnamnet) với tác phẩm "Chặng đường TPP: 10 năm ròng rã, 6 ngày nước rút", và nhóm tác giả Vũ Thị Như Bình, Trần Vũ Nghi, Cầm Văn Kình, Phạm Quỳnh Trung, Trần Mạnh, Vân Trường (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh) với tuyến bài: "Kết thúc đàm phán TPP: Việt Nam bước vào sân chơi mới". Ba giải cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi được trao cho Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, Báo Đầu tư và Báo Hải quan.

Ban tổ chức đã nhận được 121 tác phẩm của 88 tác giả, nhóm tác giả và 27 đơn vị tham dự, trong đó có 114 tác phẩm đủ điều kiện xét giải (7 tác phẩm chưa đăng báo viết và báo điện tử, không đúng với thể lệ cuộc thi). Nhiều tác phẩm có nội dung đặc sắc, có tính thời sự, phạm vi ảnh hưởng sâu rộng.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/883434/-hai-nhom-tac-gia-nhan-giai-nhat-cuoc-thi-viet-viet-nam---qua-trinh-hoi-nhap-quoc-te