Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến hành hoạt động chung ở Biển Đông

Ngày 9/2, Hải quân Mỹ cho biết, hai nhóm tàu sân bay của nước này đã tiến hành các hoạt động chung ở Biển Đông.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt (trái) và nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz tiến hành các hoạt động chung ỏ Biển Đông. (Nguồn: Amti.csis.org)

Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt (trái) và nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz tiến hành các hoạt động chung ỏ Biển Đông. (Nguồn: Amti.csis.org)

Đây là cuộc tập trận đầu tiên như thế kể từ tháng 7/2020, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng tại vùng biển tranh chấp này.

Hải quân Mỹ cho hay, nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz đã "tiến hành nhiều cuộc tập trận nhằm tăng khả năng tương tác giữa các khí tài cũng như khả năng chỉ huy và kiểm soát".

Tuyến đường biển đông đúc này là một trong những tâm điểm thử thách quan hệ Trung-Mỹ, với việc Mỹ tiếp tục thách thức các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh đối với vùng biển tranh chấp này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hai-nhom-tac-chien-tau-san-bay-my-tien-hanh-hoat-dong-chung-o-bien-dong-136349.html