Hai nhóm giang hồ hỗn chiến bằng bom xăng lãnh án

Chỉ vì suýt xảy ra va chạm xe máy, Thiện rủ anh em 'xã hội' của mình hẹn nhóm của Quý quyết chiến.

Thiện (bên phải) và Đồng trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú

Ở phiên xử sơ thẩm chiều tối 7.11, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt các bị cáo Thân Vĩnh Thiện (26 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) lãnh 11 năm tù, Đặng Thanh Hào (26 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) 9 năm, Đào Ngọc Đồng (30 tuổi) 7 năm, Nguyễn Minh Nhân (24 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) 6 năm cho cùng tội giết người.

Trong số này, ngoài Nhân, các bị cáo còn lại đều có tiền án, như Thiện 5 năm tù tội cố ý gây thương tích, Đồng 4 năm 6 tháng tù tội cướp giật, Hào tiền sự gây rối trật tự.

Theo cáo trạng, sáng 19.3.2017, trên đường Tú Mỡ (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), Thiện đi xe máy suýt va chạm với xe máy do Hồ Minh Anh Quý (25 tuổi, ngụ tổ 45 P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) nên mâu thuẫn.

Sau đó, Thiện, Quý đều điều tra về lai lịch của nhau, tối 20.3, cả 2 băng đi nhậu thì gọi điện thách quyết chiến.

Rạng sáng 21.3.2017, nhóm Thiện chế bom xăng, mang hung khí đi khiêu chiến với nhóm của Quý. Phe Quý chế tạo 1 két bom xăng bằng vỏ chai bia, huy động khoảng 30 người đi xe máy và 2 ô tô.

Hào (bên trái) và Nhân trước tòa - Ảnh: Nguyễn Tú

Đầu tiên, nhóm Quý đi chém anh Nguyễn Đức Khương (34 tuổi, ngụ đường Tú Mỡ) vì cho rằng anh Khương chỉ điểm cho Thiện nhưng thực tế Khương nói với Thiện không còn liên lạc với Quý.

Chém anh Khương xong, Quý gọi điện thách Thiện ra mặt nhưng Nhân khuyên đàn anh là “vợ anh mới sinh, anh mới đi tù về, có gì bỏ qua” nên Thiện nhịn.

Thiện về ngủ thì Quý lại gọi điện chửi Thiện và đe dọa vợ con khiến Thiện phải ra mặt. Nhóm Thiện tổng cộng 6 người mang mã tấu nghênh chiến với nhóm Quý tại chợ Hòa An.

Mặc dù bị nhóm Quý ném bom xăng gây cháy nổ để bao vây, nhưng Hào vẫn chém Quý gục tại chỗ, trong đó có vết chém nứt hộp sọ, Quý không chết nhờ cấp cứu kịp thời.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hai-nhom-giang-ho-hon-chien-bang-bom-xang-lanh-an-1021297.html