Hai nhóm giang hồ hỗn chiến, 18 bị cáo lãnh án

Thời gian gần đây, tình trạng các nhóm thanh niên chỉ vì một va chạm hay mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật, sẵn sàng lôi kéo đồng bọn, sử dụng hung khí tự chế để đánh nhau trên địa bàn TP.Đà Nẵng có nhiều diễn biến hết sức phức tạp.

TAND TP.Đà Nẵng vừa mở phiên xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt 18 bị cáo về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” trong vụ giang hồ chợ Cồn và chợ Tam Giác hỗn chiến.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, Đặng Văn Lĩnh (SN 1996, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) gọi điện, thách đố Trần Quang Quốc Tuấn (SN 1996, quận Thanh Khê) rồi hẹn gặp tại Siêu thị BigC để đánh nhau.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến, Tuấn huy động thêm 9 người bạn: Bùi Thanh Bình (SN 1996), Mai Duy Hải (SN 1998), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1994), Nguyễn Thanh Minh (SN 1999), Trang Nguyễn Gia Huy (SN 1998), Lê Hoàng (SN 1998, cùng trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu), Huỳnh Ngọc Hoàng (SN 1997), Nguyễn Hoàng Anh Vũ (SN 1999), Vương Công Huy (SN 1996, cùng trú quận Thanh Khê) giúp mình đi đánh nhau. Ngoài lực lượng, Tuấn còn trang bị thêm 7 cây dao tự chế cho đồng bọn.

Về phía nhóm Đặng Văn Lĩnh cầm đầu, khí thế cũng không thua kém khi lôi kéo thêm 7 người: Lý Trọng Nhân (SN 1997), Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1999), Trần Nguyễn Nhật Long Huy (SN 2000), Mai Khánh Huy (SN 1998), Nguyễn Trương Quốc Tấn (SN 2000), Hoàng Văn Tiến (SN 1999), Cao Minh Khang (SN 2001, cùng trú quận Thanh Khê). Tại điểm hẹn ở chợ Tam Giác (ngã ba đường Ông Ích Khiêm, Đống Đa và Quang Trung), Lĩnh chuẩn bị 4 cây đao tự chế giao cho Hoàng, Nhân, Nguyễn Nhật Long Huy mỗi người 1 cây dao.

Tới giờ thách đấu, hai nhóm tới địa điểm đã hẹn trước. Khi đến nơi, phát hiện đối phương đang đi đến trước số nhà 227 Hùng Vương. Tuấn nhanh chóng xuống xe, cầm ly thủy tinh ném về phía Lĩnh.

“Thủ lĩnh” xuất trận, Lâm theo đó cũng lấy bình nước, Hải cầm ghế nhôm ném vào người Khang, gây hỗn loạn cả một đoạn đường... Bị tấn công bất ngờ, Khánh Huy, Tấn, Thanh Hoàng và Khang hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng không may, Khang vấp ngã và bị Tuấn dùng dao chém từ trên xuống, trúng mũ bảo hiểm và tay, bị Vương Công Huy chém một nhát nhưng chưa xác định được trúng vị trí nào. Ngoài ra, Khang còn bị Hải, Vũ, Bình đâm nhiều nhát, thương tích 54%.

18 bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Từ xa thấy Khang bị chém, một số người trong của Lĩnh chạy đến giải vây, nhóm kia dừng tay, kéo nhau bỏ chạy. Long Huy và Nhân đuổi theo chém Trang Nguyễn Gia Huy trong nhóm “Tuấn cóc” thương tích 14%.

Sau khi bị chém, Khang và Gia Huy được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng phía đại diện VKS công bố.

Bị cáo Tuấn với vai trò cầm cầm đầu, rủ rê đồng bọn đi đánh nhau, trực tiếp đi lấy hung khí đã thành khẩn khai báo và thừa nhận nguyên nhân của vụ ẩu đả này là do trước đó bị cáo và Lĩnh có lời qua tiếng lại với nhau. Khi đại diện VKS hỏi: Ai là người chém Khang bị thương ở đầu? Tuấn trả lời là không rõ, bị cáo chém hai nhát, một trúng mũ bảo hiểm và lần thứ hai trúng tay Khang.

Trong khi đó, Vương Công Huy tại cơ quan điều tra không thừa nhận nhát chém của mình là trừ trên xuống, trúng đầu của Khang. Nhưng tại phiên xét xử, bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai nhận mình được Tuấn đưa cho 2 dao, lúc chém trúng mũ bảo hiểm của Khang vỡ làm đôi. Lời khai của Huy cũng phù hợp với lời khẳng định từ Khang - bị cáo cũng là nạn nhân trong vụ án, Huy là người chém trúng đầu mình nhưng may có mũ bảo hiểm nên không xảy ra vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng.

Các bị cáo còn lại đều khai nhận Tuấn rủ tham gia và họ đều đồng ý đi vì muốn “giúp đỡ bạn bè”.

Được biết, trong hai nhóm tham gia đánh nhau, một số bị cáo đã có từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị cáo đều còn rất trẻ, gia, đặc biệt, thời điểm xảy ra vụ án, một số bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Nhiều người còn không quen biết, không mâu thuẫn với nhau, thậm chí không được Tuấn và Lĩnh rủ đi nhưng nghe chém người vẫn tự nguyện tham gia.

Xem xét tính chất vụ án, HĐXX khẳng định, bản cáo trạng của VKS truy tố bị cáo là đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Trên cơ sở xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, yêu cầu của người bị hại cũng như đề xuất của đại diện Viện kiểm sát, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Quang Quốc Tuấn 11 năm tù, Vương Công Huy 10 năm 6 tháng tù, Bùi Thanh Bình, Mai Duy Hải, Nguyễn Hoàng Anh Vũ cùng 9 năm tù, Nguyễn Thanh Lâm 8 năm tù, Huỳnh Ngọc Hoàng 7 năm tù, Nguyễn Thanh Minh 6 năm tù,Trang Nguyễn Gia Huy, Lê Hoàng, 3 năm tù cùng về tội ”Giết người”’.

Đặng Văn Lĩnh và Lý Trọng Nhân 3 năm tù, Nguyễn Thanh Hoàng 2 năm tù, Nguyễn Nhật Long Huy 15 tháng tù, Mai Khánh Huy 12 tháng tù, Nguyễn Trương Quốc Tấn 9 tháng cải tạo không giam giữ, Hoàng Văn Tiến 12 tháng tù, Cao Minh Khang 12 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/cau-chuyen-phap-luat/hai-nhom-giang-ho-hon-chien-18-bi-cao-lanh-an-61980.html