Hai nhóm giang hồ dùng súng, mã tấu hỗn chiến giữa trung tâm Sài Gòn

Hai nhóm giang hồ thủ súng, mã tấu lao vào hỗn chiến trên đường Trường Sa. Vụ việc làm nhiều người bị thương, cả khu phố khiếp sợ.

Nhân chứng kể phút giang hồ nổ súng hỗn chiến ở Sài Gòn Người dân cho biết 2 nhóm giang hồ với khoảng 30 người cầm theo hung khí lao vào nhau hỗn chiến. Họ nghe thấy tiếng súng nổ và có người trúng đạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 22/4, hai nhóm giang hồ với khoảng 30 người cầm theo súng, mã tấu lao vào hỗn chiến trên đường Trường Sa (phường 14, quận 3, TP.HCM).

Vụ việc gây náo loạn cả khu phố, dân địa phương khiếp sợ đóng kín cửa, người đi đường sợ hãi, chạy thục mạng.

Giang hồ cầm mã tấu chạy trên đường Hoàng Sa. Ảnh: Thịnh Phúc.

Giang hồ cầm mã tấu chạy trên đường Hoàng Sa. Ảnh: Thịnh Phúc.

Theo một số người dân, một nhóm người cầm theo mã tấu, dao tự chế. Bên còn lại cũng cầm hung khí và súng. Tiếng súng nổ chát chúa và kéo dài rất lâu.

Chị Mai sống gần hiện trường cho biết thời điểm trên, chị nhìn thấy đám đông nhốn nháo gần khu nhà mình.

“Một thanh niên hô to 'nó kia rồi' thì bất ngờ người từ đâu kéo tới rất đông. Hai nhóm lùa qua lùa lại. Tôi thấy một tên cầm khẩu súng màu bạc”, chị Mai thông tin.

Vụ việc làm cả khu phố khiếp sợ. Ảnh: Lê Trai.

Trong khi đó, bà Hồng, kinh doanh đó kể có một thanh niên xông vào quán mình chụp lấy con dao rồi lao ra ngoài. Tên này sau đó quay trở lại trả con dao rồi tháo chạy.

Theo người dân, vụ hỗn chiến kéo dài khoảng 10 phút và làm nhiều người bị thương.

Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

* Tên nhân chứng đã được đổi.

Vụ việc xảy ra ở đường Trường Sa (phường 14, quận 3, TP.HCM). Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-nhom-giang-ho-dung-sung-ma-tau-hon-chien-giua-trung-tam-sai-gon-post836546.html