Hai nhóm giang hồ dùng ám hiệu khi hỗn chiến ở Sài Gòn

Để tránh chém nhầm thành viên của mình, 2 nhóm giang hồ thống nhất sử dụng ám hiệu khi hỗn chiến.

Ngày 9/10, Công an quận 8, TP.HCM đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ hỗn chiến trên cầu Nhị Thiên Đường. Cảnh sát cũng đang truy xét người cầm đầu 2 nhóm là Nguyễn Chí T. (26 tuổi, ngụ quận 5) và Trương Nguyễn Thanh L. (20 tuổi, ngụ quận 8).

Số hung khí bị tạm giữ. Ảnh: Thuận Lâm.

Số hung khí bị tạm giữ. Ảnh: Thuận Lâm.

Theo lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra xác định giữa T. và L. có mâu thuẫn lặt vặt. Tuy nhiên, cả 2 không xử lý được nên hẹn nhau quyết chiến trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 5.

Xác định số lượng thành viên của 2 nhóm quá đông, dễ xảy ra chém nhầm nên 2 đàn anh thống nhất dùng ám hiệu. Theo đó, người của T. sẽ đeo khẩu trang, đeo ống tay áo mưa ở tay phải; còn thành viên nhóm L. sẽ đeo ống tay áo mưa ở tay trái.

Nhóm T. huy động khoảng 30 người, còn nhóm L. khoảng 20 người cùng cầm mã tấu, 3 chĩa đến điểm hẹn. Tuy nhiên, cả 2 nhóm đụng mặt tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường, quận 8 nên xảy ra hỗn chiến tại đây.

Công an quận 8 có mặt, nổ súng trấn áp, bắt được một số người. Riêng T. và L. đã nhanh chân tẩu thoát.

Vụ hỗn chiến khiến một người đi đường bị chém nhầm, nhiều người dân xung quanh một phen khiếp vía. Tại hiện trường, hàng chục mã tấu, 3 chĩa vương vãi khắp nơi.

Cầu Nhị Thiên Đường, nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-nhom-giang-ho-dung-am-hieu-khi-hon-chien-o-sai-gon-post883049.html