Hai nhóm đòi nợ thuê hỗn chiến tranh giành lãnh địa?

CATX Hương Thủy (TT-Huế) ngày 12-1 đã ra lệnh bắt tạm giam 2 nhóm thanh niên gồm 9 đối tượng về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ về hành vi đòi nợ thuê của 2 nhóm đối tượng vốn có nhiều tiền án, tiền sự này.

CATX Hương Thủy (TT-Huế) ngày 12-1 đã ra lệnh bắt tạm giam 2 nhóm thanh niên gồm 9 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ về hành vi đòi nợ thuê của 2 nhóm đối tượng vốn có nhiều tiền án, tiền sự này.

2 nhóm đối tượng gây rối tại cơ quan CA.

2 nhóm đối tượng gây rối tại cơ quan CA.

Theo cơ quan CA, chiều 25-12-2018, sau khi biết nhóm của Lê Vũ Quốc Bảo (1987), Ngô Hữu Đức Minh (1990, cùng trú P. Thủy Dương), Nguyễn Bá Đình (1994), Nguyễn Bá Đẳng (1994, cùng trú P. Thủy Lương, TX Hương Thủy) đang ở quán “Tân 9h-21h” (đường Sóng Hồng, P. Phú Bài) nên nhóm của Nguyễn Hoàng Khanh (1985), Phan Mùi (1991), Nguyễn Văn Thành (1991, cùng trú P. Thủy Châu), Nguyễn Văn Phi (1987), Trương Văn Đức (1989, cùng trú P. Thủy Phương, TX Hương Thủy) mang theo dao, tuýp sắt kéo đến để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Bảo. Khi thấy nhóm của Khanh đến, nhóm Bảo lấy hàng trăm vỏ chai bia ở trong quán ném liên tiếp về phía đối thủ. Do không thể tiếp cận nên Khanh, Phi, Đức, Thành đã ném lại gạch đá, tuýp sắt, dao, vỏ chai bia về phía nhóm Bảo.

Ông Th. (một người lái xe ôm gần đó) chứng kiến kể lại: Sự việc xảy ra tầm hơn 4 giờ chiều. Hai nhóm thanh niên nhìn bên ngoài rất hung hãn, dùng hung khí và vỏ chai bia ném nhau tới tấp như trong phim khiến mọi người đi đường rất khiếp sợ. Nhiều người tham gia giao thông phải dừng lại, tấp vào bên đường. Chủ quán, nhân viên và khách có mặt trong quán cũng vứt bỏ đồ đạc, bỏ chạy tán loạn vì sợ vạ lây. “Nhìn 2 nhóm thanh niên người xăm trổ, trông rất hung dữ nên nhà dân xung quanh đều khóa chặt cửa và gọi điện báo cơ quan công an”, ông Th. chưa hết hoảng sợ cho hay.

Cuộc “hỗn chiến” kéo dài khoảng 30 phút thì các đối tượng mới chịu dừng lại khi thấy lực lượng CA xuất hiện. Đại tá Võ Thành Kỳ- Trưởng CATX Hương Thủy, cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, hơn 30 CBCS của Đội Điều tra Tổng hợp và Đội CSHS của CATX Hương Thủy được huy động đến hiện trường để kịp thời ngăn chặn và truy bắt các đối tượng đưa về trụ sở CA. Tuy nhiên, một số đối tượng cố tình chống trả, bỏ trốn nhưng qua truy xét, lực lượng CA đã lần lượt bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia gây rối. “Trong số 9 đối tượng của 2 băng nhóm này, hầu hết đều có nhiều tiền án tiền sự về các tội: “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”, “Chống người thi hành công vụ”…, Đại tá Kỳ thông tin

Theo cơ quan CA, quá trình lấy lời khai, các đối tượng tỏ ra lì lợm, xem thường pháp luật vì cho rằng, cả hai nhóm chưa xảy ra thương tích gì nghiêm trọng nên sẽ không bị xử lý. Tuy nhiên, trước những bằng chứng thu thập được, Cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam cả 9 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

“Ngay sau khi 2 nhóm đối tượng này bị bắt giữ, rất nhiều người dân trên địa bàn TX Hương Thủy gọi điện đến cơ quan CA để phản ánh hành vi đe dọa người khác, biểu hiện côn đồ, xem thường pháp luật. Người dân rất đồng tình, ủng hộ khi các đối tượng bị bắt giữ”, Đại tá Kỳ thông tin.

Quá trình mở rộng điều tra, nguyên nhân dẫn đến việc 2 nhóm đối tượng trên dùng hung khí và hàng trăm vỏ chai bia để “xử” nhau là do liên quan đến việc đi đòi nợ thuê. Trước đó 1 ngày, một người dân trú tổ 6, P. Phú Bài (TX Hương Thủy) cũng đã gọi điện “cầu cứu” cơ quan CA về việc nhóm của Lê Vũ Quốc Bảo uy hiếp, đe dọa do người này có nợ một số tiền của một chủ nợ ở trên địa bàn. Qua nắm thông tin, CATX Hương Thủy cũng phát hiện, cả 2 nhóm đối tượng trên một nhóm do đối tượng Bảo, nhóm còn lại do đối tượng Khanh cầm đầu đã thực hiện nhiều vụ đòi nợ thuê, trong đó nghi vấn một số người ở địa phương này qua Lào làm ăn cũng “nhờ” các đối tượng này đi đòi tiền.

Đại tá Võ Thành Kỳ cho biết, ngoài việc khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, cơ quan CA đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đòi nợ thuê của 2 nhóm đối tượng nói trên để xử lý nghiêm.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_201070_hai-nhom-doi-no-thue-hon-chien-tranh-gianh-lanh-di.aspx