Hai nhân viên Microsoft xác nhận nhiễm virus corona chủng mới

Trước đó, Microsoft thực hiện khuyến cáo nhân sự của mình làm việc tại nhà cho tới thời điểm cuối tháng 3.

Hai nhân sự của Microsoft tại Washington được xác nhận đã nhiễm chủng mới của virus corona. Đây là hai trong số hơn 95.000 trường hợp mắc covid-19 trên khắp thế giới, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới.

Cả hai nhân sự nói trên đều sống ở khu vực Puget Sound, khu vực đặt trụ sở chính của Microsoft, một người phát ngôn của ông lớn này xác nhận. Một trong hai nhân sự nói trên là nhân sự của LinkedIn và người này đang thực hiện làm việc từ xa. Trong trường hợp bạn chưa biết, LinkedIn là một mạng xã hội thuộc sở hữu của Microsoft.

Ông Satya Nadella, CEO Microsoft. (Ảnh: BI)

Ông Satya Nadella, CEO Microsoft. (Ảnh: BI)

“Các chuyên gia y tế địa phương xác nhận rằng cá nhân này không tiếp xúc với bất kì một nhân viên nào khác khi bị nhiễm bệnh và, dựa trên thực tế này, không có rủi ro cho các nhân sự của LinkedIn trong trường hợp này,” một người phát ngôn xác nhận.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ các nhân viên và sẽ tiếp tục đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của nhân viên, khách hàng và đối tác bởi đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Microsoft cũng sẽ hợp tác sát với các cơ quan y tế toàn cầu,” người này nói thêm.

Trước đó, Microsoft đã yêu cầu nhân viên tại khu vực Seattle và San Francisco Bay Area làm việc tại nhà cho tới ngày 25/3, theo một email được gửi tới nhân viên.

Phó Chủ tịch Microsoft Kurt DelBene theo đó đã gửi một email nội bộ yêu cầu “tất cả nhân sự đang thực hiện các công việc dở dang có thể được làm việc tại nhà”. Động thái này được đưa ra sau khi King County – khu vực nơi Microsoft đặt trụ sở – đưa ra khuyến nghị tương tự.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/hai-nhan-vien-microsoft-xac-nhan-nhiem-virus-corona-chung-moi-7114427.html