Hai nhân viên Công ty Alibaba bị khởi tố

Hai nhân viên của Công ty địa ốc Alibaba bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam, cùng là nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Các Quyết định được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

 Hai đối tượng Trinh và Tĩnh (dấu X) Ảnh: TTO

Hai đối tượng Trinh và Tĩnh (dấu X) Ảnh: TTO

Theo điều tra, trước đó, ngày 13/6, UBND TX. Phú Mỹ phối hợp với các phường, xã đồng loạt tổ chức lực lượng thực hiện việc cưỡng chế, buộc tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Tại xã Tóc Tiên, UBND xã Tóc Tiên đã tiến hành cưỡng chế, yêu cầu tháo dỡ công trình đường giao thông sai phạm tại một dự án bất động sản nằm tại ấp 3, xã Tóc Tiên. Khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì nhiều người đã đến bao vây, ngăn cản, chống đối.

Những người này mặc áo có dòng chữ “Tập đoàn Alibaba” đã la hét, ném đá, làm bể hết cửa kính buồng xe cuốc.

Công an TX.Phú Mỹ, lực lượng cảnh sát cơ động đã được huy động đến để vãn hồi trật tự, bảo đảm cho chính quyền thực hiện tổ chức cưỡng chế. Đồng thời, tạm giữ 10 người trong nhóm này đưa về trụ sở để làm việc. Sau khi lấy lời khai các đối tượng, công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Trinh và Tĩnh.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/hai-nhan-vien-cong-ty-alibaba-bi-khoi-to-303454.html