Hai nhân viên bưu điện tham ô hơn 100 tỷ đồng

Lợi dụng chức vụ, nữ thủ quỹ và kế toán trưởng một bưu điện ở Quảng Nam cấu kết với nhau để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Sáng 11/1, Công an tỉnh Quảng Nam có quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Ngọc Anh (46 tuổi) và Phạm Thị Diễm (41 tuổi, cùng là nhân viên Bưu điện thị xã Điện Bàn) về tội Tham ô tài sản.

 Bưu điện thị xã Điện Bàn. Ảnh: Đ.B.

Bưu điện thị xã Điện Bàn. Ảnh: Đ.B.

Theo công an, trong thời gian công tác tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, bà Ngọc Anh giữ chức kế toán trưởng và bà Diễm là thủ quỹ đã có hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng.

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay bưu điện trên làm dịch vụ thu phát. Trong thời gian giữ chức vụ, Ngọc Anh và Diễm đã lợi dụng để chiếm đoạt số tiền trên.

“Đến thời điểm này lực lượng chức năng đã thu hồi trên 60 tỷ đồng", đại tá Dũng nói.

Bưu điện thị xã Điện Bàn (Quảng Nam, chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-nhan-vien-buu-dien-tham-o-hon-100-ty-dong-post1034956.html