Hai nhân viên bảo vệ rừng bị chém khi giải tỏa đất tranh chấp

Sau khi nhổ bỏ cây cà phê mới trồng trên diện tích đất đang tranh chấp ở xã Gia Lâm (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), trên đường trở về, hai nhân viên quản lý bảo vệ rừng thuộc Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm Đồng đã bị một đối tượng dùng dao chém bị thương.

Ông Nguyễn Văn T đang được điều trị tại bệnh viện

Ngày 22/8, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tiến hành điều tra tại hiện trường và lấy lời khai của những người có liên quan để làm rõ vụ chém người xảy ra tại tiểu khu 274A (thuộc xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Theo ông Trần Phú Thọ - Phó trưởng Ban Quản lý bảo vệ rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, ngày 21/8, 6 nhân viên quản lý bảo vệ rừng thuộc Xí nghiệp nguyên liệu giấy Lâm Đồng (Cty CP Tập đoàn Tân Mai) và ông Lê Văn Phi - công an xã Gia Lâm đến khoảnh 5, lô B3, tiểu khu 274A (thuộc xã Gia Lâm) để giải tỏa 1.400m2 đất đang có tranh chấp với ông Nguyễn Đức Tài.

Đối tượng bi cho là cầm dao chém 2 người

Sau khi giải tỏa xong, trên đường trở về, đoàn đã bị Nguyễn Đức Long (con trai ông Tài) chặn đầu xe. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Long dùng dao chém vào cổ ông Nguyễn Ngọc P và chém vào đầu ông Nguyễn Văn T, hai nhân viên quản lý bảo vệ rừng thuộc Xí nghiệp nguyên liệu giấy Lâm Đồng. Ông P đã vào sơ cứu tại Phân viện Nam Ban (thị trấn Nam Ban, Lâm Hà), còn ông T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/hai-nhan-vien-bao-ve-rung-bi-chem-khi-giai-toa-dat-tranh-chap-1315796.tpo