Hai nhân vật quan trọng của Arsenal không dự trận chung kết Europa League với Chelsea

Arsenal chuẩn bị đá trận quan trọng để giành vé dự Champions League mùa sau vào rạng sáng 30.5 nhưng hai nhân vật có ảnh hưởng đến đội bóng thành London lại vắng mặt đáng tiếc.

Trận chung kết Europa League sẽ diễn ra đêm 29.5 tới - Ảnh: AFP

Trận chung kết Europa League sẽ diễn ra đêm 29.5 tới - Ảnh: AFP

Đoàn quân của HLV Unai Emery có cơ hội có vé chơi ở đấu trường Champions League mùa giải sau nếu chiến thắng Chelsea của Maurizio Sarri ở Azerbaijan vào đêm 29.5 tới. Rõ ràng việc này khả thi hơn so với giành vị trí thứ ba tại Giải ngoại hạng Anh để có một suất vào thẳng vòng bảng giải đấu ưu tú nhất châu Âu mùa bóng 2019-2020.

Ông Wenger và Mkhitaryan không đến sân xem Arsenal thi đấu trận chung kết Europa League - Ảnh: AFP

Trận derby thành London ở Baku sẽ là trận đấu đầu tiên trong hai trận chung kết toàn Anh ở châu Âu mùa này, sau đó Tottenham và Liverpool sẽ chiến đấu trong trận chung kết Champions League vào rạng sáng 1.6 tới (theo giờ VN).

Thế nhưng ông Wenger, người đã dành 22 năm trong sự nghiệp của mình để dẫn dắt Arsenal, người đã rời khỏi sân Emirates cuối mùa giải trước sau ngần ấy năm cống hiến đời mình, đã tiết lộ rằng ông sẽ không đến Azerbaijan để xem Arsenal mà đến... Madrid để xem đối thủ cùng thành phố London với Arsenal là Tottenham có giành được chiếc cúp danh giá nhất châu Âu hay không.

"Tôi sẽ xem Arsenal đá với Chelsea ở đâu ư? Trên truyền hình chứ đâu! Tôi sẽ không đến Baku vì những cam kết cá nhân, hẳn nhiên tôi phải tôn trọng điều đó. Vì thế, tôi sẽ xem nó trên truyền hình nhưng tôi sẽ đến Madrid để xem trận chung kết lớn hơn", Wenger nói với talkSPORT .

Ông Wenger chọn xem trận chung kết toàn Anh ở đấu trường Champions League - Ảnh: AFP

Một người đàn ông khác cũng sẽ không có mặt ở Baku để thậm chí ngồi trên khán đài xem Arsenal chiến đấu với Chelsea, đó là tiền vệ Henrikh Mkhitaryan. Đội trưởng của tuyển Armenia vắng mặt do lo ngại về sự an toàn của mình ở Azerbaijan bởi hai quốc gia hiện đang có những bất đồng về chính trị. Dù UEFA đảm bảo Mkhitaryan sẽ an toàn nhưng anh quyết định không mạo hiểm.

Chính Wenger cũng không hiểu được vì sao một cầu thủ phải bỏ lỡ trận đấu quan trọng như vậy trong thời đại ngày nay vì lý do chính trị.

"Tôi rất khó chịu. Không thể tưởng tượng được vào năm 2019, một câu lạc bộ phải để một cầu thủ ở nhà vì lý do chính trị diễn ra ở châu Âu, bạn có hiểu tại sao không?", ông Wenger trả lời truyền thông.

Rõ ràng, có rất nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề này. Trước mắt, Arsenal có chút yếu thế hơn Chelsea về tinh thần lẫn thực lực.

Kim Chao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/hai-nhan-vat-quan-trong-cua-arsenal-khong-du-tran-chung-ket-europa-league-voi-chelsea-101839.html