Hài nhảm lại lên ngôi

Cho dù đĩa lậu tràn lan, nhưng các nhà sản xuất vẫn cố gắng đến Tết là ra mắt đĩa hài.

Và để có doanh thu từ quảng cáo và bán đĩa, các đơn vị không ngại tung ra các chiêu trò, thậm chí là diễn “cảnh nóng”, phản cảm.

Nhiều nghệ sĩ quay lưng với đĩa hài
Còn hơn một tháng sẽ đến Tết Nguyên đán nhưng đã có 7 bộ phim hài lộ diện. Đạo diễn Phạm Đông Hồng, người hơn 10 năm gắn bó với phim hài Tết, cho biết: Năm nay tôi tham gia đạo diễn 2 bộ phim: “Chôn nhời 5”, “Họ Lý tên Thông”. Từ cuối tháng 11/2017, đạo diễn Phạm Đông Hồng đã dẫn đoàn phim đi khắp các làng quê ở Ba Vì, Quốc Oai (Hà Nội) và nhiều làng ở Bắc Ninh… để thực hiện các cảnh quay. Ngoài ra, tiếp nối truyền thống làm hài 5 năm nay, năm 2018, diễn viên, đạo diễn Trần Bình Trọng tiếp tục có 2 sản phẩm để “khoe” khán giả là: “Đại gia chân đất” và “Làng ế vợ 3”. “Ngoài bối cảnh là Hà Nội, Hải Dương... tôi còn dẫn đoàn phim “Đại gia chân đất” sang Mỹ để thực hiện một số cảnh quay” – đạo diễn Trần Bình Trọng chia sẻ. Trong khi Công ty CP Quốc tế CMB Việt Nam giới thiệu phần 5 phim hài. “Ván cờ vồ”, “Ngoan lại không có quà” của đạo diễn Phạm Nguyên Bắc cũng đang trong quá trình thực hiện. Bộ phim “Tỷ phú đè Đại gia” đã hé lộ dàn diễn viên NSƯT Mai Ngọc Căn, NSƯT Quang Tèo, Dương Ngọc Bảo, Dương Đường, Chiến Thắng, Hoàng Yến, Hiệp Gà…

Các nghệ sĩ tham gia diễn hài Tết.

Các nghệ sĩ tham gia diễn hài Tết.

Cho dù trên thị trường đĩa hài Tết năm 2018 đã bắt đầu sôi động nhưng cũng phải thừa nhận lĩnh vực này đang bắt đầu thoái trào. Bằng chứng là hiện nay, nghệ sĩ Vượng “râu” một năm không ra đĩa hài. Anh không còn suy tư với cách làm mới các sản phẩm đĩa mà chuyển sang tham gia thực hiện chương trình nghệ thuật “Tết vạn lộc”. Danh hài Xuân Hinh cũng “im hơi lặng tiếng” với các sản phẩm hài Tết, trừ việc chính thức nhận lời góp mặt trong chương trình “Xuân phát Tài” diễn ra vào 13/1/2018.
Đầu tư sâu thành sex
Mỗi khi ra mắt, khán giả lại đặt câu hỏi hài Tết gì mới? Đạo diễn Trần Bình Trọng cũng thừa nhận, so với 5 – 10 năm trước khán giả ngày nay khắt khe hơn nhiều. Một sản phẩm chỉ cần có câu thoại động chạm là bị khán giả tẩy chay và coi là hài nhảm. Với “Làng ế vợ 3” năm 2018, Trần Bình Trọng chọn bối cảnh khác biệt với các năm trước: Thời kỳ kháng chiến chống Nhật. Nhân vật sẽ trải qua nhiều chuyện bi thương, éo le chứ không chỉ có hài. Bối cảnh được chuyển vào miền Nam với các diễn viên miền Nam như Hoàng Sơn, Cát Phượng, Nina Trang thay vì những Chiến Thắng, Quang Tèo như năm ngoái. Tuy nhiên, mới đây, khi đơn vị sản xuất tung trailer của bộ phim “Làng ế vợ 3”, thì chứng tỏ nhà sản xuất vẫn thiên về khai thác nhiều cảnh sex. Các chi tiết đại gia hám gái, động chạm thân thể, các cô gái ăn mặc hở hang… được quay đi quay lại, từ xa đến gần khiến người xem nổi da gà. Và không chỉ có “Làng ế vợ 3” mà cả phim “Tỷ phú đè đại gia” cũng đang gặp phải tai tiếng khai thác sâu các “cảnh nóng” để câu khách. Có vẻ như, tiếng cười sâu cay mà đạo diễn Trần Bình Trọng mong muốn vẫn chưa đạt được.
Thực tế là rất nhiều gương mặt nghệ sĩ được xếp vào hàng có danh hiệu như Quốc Anh, Trung Hiếu… vẫn tham gia vào các bộ phim được gọi là hài nhảm này. Nhờ vào thương hiệu gây cười của các nghệ sĩ tên tuổi nên đĩa hài có nhiều cảnh sốc, sex vẫn có đất để tồn tại. Rất hiếm những nghệ sĩ đủ can đảm chia tay hài nhảm như NSND Hồng Vân, Trung Ruồi hay Minh Tít. Tham gia vào bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Trung Ruồi và Minh Tít”, NSND Hồng Vân cho biết trước khi đồng ý tham dự, tôi đã phải đọc kỹ kịch bản xem có cảnh sốc, sex nào không mới nhận lời. “Tiêu chí hàng đầu của chúng tôi đặt ra là hài sạch. Tôi và các diễn viên như NSND Hồng Vân, Minh Tít, Trung Ruồi đều đồng ý cương quyết nói không với những cảnh sốc, sex. Chúng tôi chứng tỏ rằng không phải cứ phim hài là nhảm” – đạo diễn Đinh Vũ Tuấn tâm sự. Bằng chứng là bộ phim ra mắt ngày 5/1 và đang nhận được nhiều sự trông đợi của khán giả.
Tiếng cười của khán giả hiện nay không phải đến từ sự nhảm nhí mà cần bao hàm ý tứ trí tuệ. Chưa kể, với thời đại công nghệ thông tin, các đơn vị sản xuất đang có nhiều cơ hội tuyên chiến với đĩa lậu, đó là hình thức phát hành qua mạng xã hội và truyền hình, kiếm tìm doanh thu quảng cáo, lấy thu bù chi.

Hoàng Vũ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hai-nham-lai-len-ngoi-307480.html