'Hai nhà máy thép là 'ca' khó nhất của chính quyền TP.Đà Nẵng'

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, vụ việc 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc là 'ca' khó nhất từ trước đến nay mà chính quyền thành phố giải quyết.

Ngày 6/11, ông Huỳnh Đức Thơ đã thẳng thắn nói về vụ việc hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc. Theo đó, thời gian qua, chính quyền thành phố đã kiểm tra, thanh tra và có kết luận thanh tra liên quan đến hai nhà máy này.

Cả hai nhà máy đều có một số vi phạm và sẽ tiến hành xử lý, xử phạt theo quy định của pháp luật. Sai phạm của các cơ quan tham mưu cũng như UBND thời kỳ trước về việc cấp phép không đúng cũng sẽ được xử lý.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thừa nhận chính quyền sai trong vụ việc hai nhà máy thép.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thừa nhận chính quyền sai trong vụ việc hai nhà máy thép.

Ông Thơ cho rằng, tất cả các sai phạm của hai nhà máy thép liên quan đến vấn đề xử lý chất thải, chất thải rắn, xử lý khói thải ra và tiếng ồn. Nhưng, nếu như nhà máy được đặt trong khu vực quy hoạch đầy đủ, quy hoạch đúng chuẩn thì vẫn có thể chấp nhận được.

Vị chủ tịch thừa nhận: "Cái sai của chúng ta là đặt nhà máy, bố trí bên cạnh khu dân cư. Khu dân cư đó chúng ta cũng đã có cam kết giải tỏa nhưng cuối cùng chúng ta không giải tỏa, để dân tiếp tục làm nhà, càng ngày càng tiến sát gần nhà máy. Cơ quan chức năng kết luận xử phạt nhà máy và có thể tiến tới tạm dừng hoạt động nhưng chưa đủ cơ sở để đóng cửa nhà máy, chỉ dừng hoạt động để người ta khắc phục thời gian từ 3 đến 6 tháng”.

"Vấn đề đặt ra là khi họ khắc phục xong rồi người ta có hoạt động được hay không? Cự ly cách khu dân cư chỉ mấy chục mét như vậy thì ai bảo đảm rằng nhà máy sẽ được hoạt động và để họ tiếp tục khắc phục? Khi nhà máy khắc phục hoàn toàn về vấn đề môi trường thì chính quyền địa phương có vận động nhân dân để họ tiếp tục hoạt động sản xuất hay không?”, ông Thơ đưa ra những dấu hỏi lớn liên quan đến bước tiếp theo để xử lý hai nhà máy.

Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc sẽ bị phạt theo đúng quy định.

Trước đây, UBND TP.Đà Nẵng giao ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, sau thời gian dài vẫn chưa giải quyết được nên UBND thành phố đề nghị thêm ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch, giúp thêm, cùng với các sở ban ngành để có câu trả lời cho thỏa đáng.

Trong thời gian tới, hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc sẽ bị xử phạt theo đúng quy định, tạm dừng hoạt động để khắc phục.

“Nhưng câu hỏi sắp tới là câu hỏi mà các sở ban ngành, cơ quan chức năng và kể cả cơ quan cao hơn cũng phải nghiên cứu để giải quyết rốt ráo vấn đề này, chứ không thể để kéo dài mãi mãi được", ông Thơ nói.

Kết thúc, vị chủ tịch cho rằng, đây là “ca” khó khăn nhất mà chính quyền thành phố giải quyết từ trước đến nay.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-nha-may-thep-la-ca-kho-nhat-cua-chinh-quyen-tpda-nang-a409962.html