Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ gặp nhau trong tháng 3

Reuters ngày 13-2 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Stephen Censky cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ gặp nhau trong tháng 3 tới.

"Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau vào "một thời điểm trong tháng 3", ông Stephen Censky cho biết tại một hội thảo về công nghiệp năng lượng tái tạo.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là cơ hội tốt để lãnh đạo hai nước đi đến một thỏa thuận thực chất để chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại đang phủ bóng nền kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bắc Kinh tháng 11-2017. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bắc Kinh tháng 11-2017. (Ảnh: Reuters)

Hiện phái đoàn thương mại Mỹ đang có mặt tại Bắc Kinh để chuẩn bị tiến hành đàm phán cấp cao với phía Trung Quốc. Phái đoàn đàm phán thương mại của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm cách đạt một thỏa thuận trước hạn chót là ngày 1-3.

Nếu không “tìm được tiếng nói chung”, theo lý thuyết, Mỹ sẽ nâng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-2 cho biết sẽ xem xét về việc gia hạn cho đàm phán thương mại Mỹ –Trung trong trường hợp lãnh đạo hai nước tiến gần hơn đến một thỏa thuận thực chất. "Nhưng nói chung, tôi không nghiêng" về trì hoãn việc nâng thuế quan - ông nói thêm.

Cao Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hai-nha-lanh-dao-my-va-trung-quoc-du-kien-se-gap-nhau-trong-thang-ba-532778/