Hai nhà đồng sáng lập Google tiêu khối tài sản hơn 100 tỷ USD thế nào?

Với tổng tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD, Larry Page và Sergey Brin sở hữu nhiều bất động sản, du thuyền, máy bay riêng và thậm chí cả sân bay riêng.

 Larry Page và Sergey Brin - hai nhà đồng sáng lập Google hiện sở hữu tài sản lần lượt là 53,5 tỷ USD và 52,1 tỷ USD, là người giàu thứ 8 và 9 trên thế giới theo xếp hạng của Bloomberg. Họ đồng sáng lập Google vào năm 1998 tại Menlo Park, California, nay thuộc công ty mẹ Alphabet.

Larry Page và Sergey Brin - hai nhà đồng sáng lập Google hiện sở hữu tài sản lần lượt là 53,5 tỷ USD và 52,1 tỷ USD, là người giàu thứ 8 và 9 trên thế giới theo xếp hạng của Bloomberg. Họ đồng sáng lập Google vào năm 1998 tại Menlo Park, California, nay thuộc công ty mẹ Alphabet.

Page sinh năm 1973, cha mẹ là giáo sư khoa học máy tính Đạ i học Michigan. Sau này ông cũng theo học trường này và là thành viên của đội phát triển ôtô năng lượng mặt trời của trường.

Brin và Page gặp nhau vào năm 1995, khi đó Brin là sinh viên năm 2 ngành khoa học máy tính của trường Đại học Stanford còn Page đang chuẩn bị chuyển sang trường này.

Brin cũng sinh năm 1973 tại Liên Xô, cha mẹ ông cũng là nhà khoa học. Do làn sóng tẩy chay người Do Thái, cha mẹ ông không thể theo đuổi sự nghiệp của mình. Năm 6 tuổi, Brin tới Mỹ và nhanh chóng trở thành học sinh xuất sắc. Năm 19 tuổi, ông đã tốt nghiệp ngành toán và khoa học máy tính của Đại học Maryland.

Dù có ấn tượng ban đầu không tốt, Brin và Page vẫn cùng nhau hợp tác với ý tưởng của Page về một danh mục kết nối trên Internet. BackRub ra đời vào năm 1996.

Năm 1998, sau khi bỏ học trường Stanford, hai người thành lập Google trong garage này. 20 năm sau, Google trở thành công cụ tìm kiếm số 1 thế giới và hiện mở rộng sang nhiều lĩnh vực như nội dung video, công nghệ di động, thư viện số và cả ôtô tự lái. Công ty mẹ Alphabet hiện có 89.000 nhân viên trên khắp thế giới và đạt giá trị vốn hóa 762 tỷ USD.

Cả Page và Brin đều chi nhiều tiền cho bất động sản. Năm 2005, Page mua căn nhà lịch sử tại Old Palo Alto với giá 7,2 triệu USD. Rộng hơn 830m2, căn nhà 2 tầng này được xây bằng vữa và ngói theo phong cách thuộc địa Tây Ban Nha. Tới năm 2009, Page bắt đầu mua lại các căn nhà xung quanh khu vực này để xây một dinh thự thân thiện với môi trường.

Trong khi đó, Brin sở hữu một căn penthouse rộng hơn 320 m2 nhìn ra Manhattan tại West Village, New York với hàng xóm là những người nổi tiếng như Sarah Jessica Parker và Tiger Woods. Ông mua căn hộ 2 tầng, 3 phòng ngủ này vào năm 2008 với giá 8,5 triệu USD.

Brin cũng sống tại một dinh thự ở Los Altos Hills, California.

Vài năm trước, Brin từng để mắt đến dinh thự rộng gần 2.780 m2 tại Alpine, New Jersey có giá 48,88 triệu USD.

2 nhà đồng sáng lập Google thường tổ chức kỳ nghỉ Google Camp cùng nhiều nhân vật nổi tiếng tại Sicily, Italy mỗi năm. Địa điểm được chọn là khu nghỉ dưỡng xa xỉ Vendura Resort có giá phòng tới 2.000 USD/đêm với bờ biển dài dọc biển Địa Trung Hải và 2 sân golf 18 lỗ.

Brin và Page cũng được biết đến với những chuyến nghỉ dưỡng tại quốc đảo Fiji phía nam Thái Bình Dương.

Năm 2012, 2 người đã du hí trên siêu du thuyền Dragonfly của Brin. Dragonfly dài 73m và được Brin mua với giá 80 triệu USD vào năm 2011. Trước đó, du thuyền này được cho thuê với giá 773.000 USD/tuần và đủ chỗ cho 18 khách và 16 thủy thủ.

Page cũng sở hữu một du thuyền dài 60 m dành cho 12 người.

Brin và Page mua một chiếc Boeing 767-200 vào năm 2005. Máy bay này dành cho 50 khách với một số khu vực ngồi, 2 phòng ngủ, phòng tắm và phòng ăn.

Họ thậm chí còn chi tiền xây sân bay riêng gần sân bay San Jose vào năm 2014 với tổng chi phí 82 triệu USD.

Dù có nhiều thú vui xa xỉ, Page vẫn lái một chiếc Toyota Prius.

Hai nhà đồng sáng lập Google có hứng thú đặc biệt với ôtô điện Tesla của tỷ phú Elon Musk. Năm 2006, họ dẫn đầu nhóm đầu tư 40 triệu USD vào công ty này. Năm 2014, Page thậm chí cho biết ông sẽ dành hết tiền để đầu tư cho Tesla thay vì làm từ thiện, dành cho gia đình hay dự án của riêng mình.

Trong khi đó, Brin đang đầu tư cho dự án chế tạo tàu bay tại một trung tâm nghiên cứu NASA tại Mountain View, California với chi phí khoảng 100 - 150 triệu USD.

Brin trả lương cho 47 nhân viên làm việc riêng cho gia đình mình, gồm cựu nhân viên ngân hàng để quản lý tài chính và quỹ từ thiện, huấn luyện viên thể hình, thuyền trưởng du thuyền, nhân viên lưu trữ và nhiếp ảnh gia.

Cả hai đều là những nhà từ thiện lớn. Từ năm 2000 tới 2017, Brin đã cho đi 37,5 triệu USD, trong khi đó, Page quyên góp 38,5 triệu USD vào các hoạt động từ thiện.

Phương Ly
Theo Business Insider

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-nha-dong-sang-lap-google-tieu-khoi-tai-san-hon-100-ty-usd-the-nao-post884511.html