Hai nhà báo Úc rời khỏi Trung Quốc do 'bế tắc chính trị' giữa hai nước

Hai cơ quan truyền thông lớn của nước Úc là hãng thông tấn ABC và tạp chí Tài chính Financial Review (AFR) của nước này đã quyết định rút các phóng viên của họ khỏi Trung Quốc với nguyên nhân được đưa ra là do sự 'bế tắc chính trị' giữa hai quốc gia.

Quan hệ ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc đang ngày càng đi xuống trong thời gian trở lại đây.

Quan hệ ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc đang ngày càng đi xuống trong thời gian trở lại đây.

Trong ngày hôm nay (8/9), hai phóng viên của hai cơ quan truyền thông nói trên có tên là Bill Birtles và Mike Smith đã đáp chuyến bay về đến thành phố Sydney của Úc từ sân bay Thượng Hải.

Cơ quan chủ quản của hai phóng viên này cho biết họ đã được các cơ quan an ninh Trung Quốc phỏng vấn về các vấn đề liên quan đến nhà báo Cheng Lei, nhà báo Úc làm việc cho một cơ quan truyền thông nhà nước tại Trung Quốc bị giam giữ kể từ tháng trước nhưng không hỏi gì về những nội dung tác nghiệp của hai phóng viên nói trên tại đất nước đông dân nhất thế giới.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne cũng đã có những thông tin chính thức về sự việc này khi cho biết cả hai phóng viên và cũng là công dân Úc đã được các cơ quan ngoại giao của nước này tại Trung Quốc hỗ trợ tất cả những thủ tục cần thiết với chính phủ Trung Quốc nhằm bảo đảm an toàn trước khi trở về quê hương và trong buổi phỏng vấn của hai phóng viên cũng có sự tham gia của Đại sứ Úc tại Trung Quốc Graham Fletcher.

Bày tỏ cảm xúc khi rời khỏi Trung Quốc và trở về Úc, phóng viên Bill Birtles cho biết mọi thứ diễn ra quá nhanh kể từ khi anh được các nhân viên Lãnh sự quán Úc đến đón và trải qua 4 ngày ở trong Đại sứ quán Úc tại Trung Quốc trước khi lên máy bay trở về nước và anh cảm thấy ‘rất thất vọng’ khi phải rời đi trong một hoàn cảnh như vậy.

Trong một thông cáo báo chí về vấn đề này, tạp chí AFR cho biết họ rất vui khi biết tin hai phóng viên của nước này đã trở về nước an toàn, đồng thời tạp chí này cũng cho rằng sự cố xảy ra đối với hai phóng viên nói trên là một điều đáng tiếc và sẽ tiếp tục tạo ra những trở ngại cho mối quan hệ ngoại giữa nước này với Trung Quốc.

Hai phóng viên Úc Mike Smith và Bill Birtles. Ảnh: ABC.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc đã và đang xấu đi trong vài năm trở lại đây, nhất là sau khi chính quyền Canberra đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào tình hình xã hội tại nước này và ủng hộ một cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Sau đó, chính quyền Bắc Kinh cũng đã có những hành động trả đũa khi áp đặt ‘hàng rào thuế quan’ đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Úc như thịt bò, lúa mạch và rượu, đồng thời cảnh báo người dân Trung Quốc, đặc biệt là các du khách và du học sinh về nạn phân biệt chủng tộc tại xứ sở chuột túi.

Việt Long

Theo BBC

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/hai-nha-bao-uc-roi-khoi-trung-quoc-do-be-tac-chinh-tri-giua-hai-nuoc-1718458.tpo