Hai nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Gia Lai từng bị kỷ luật được bổ nhiệm về đâu?

Từng bị kỷ luật cảnh cáo và không được tái cử Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, ông Nguyễn Văn Quân và ông Đặng Phan Chung được bổ nhiệm về các vị trí mới.

Ngày 3/11, nguồn tin riêng cho biết, trong cuộc họp mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI đã phân công nhiệm vụ mới cho các ủy viên, bao gồm cả những ủy viên Ban Thường vụ khóa XV không tái cử.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Quân (thứ 2 từ trái sang) và ông Đặng Phan Chung (thứ nhất từ trái sang). (Ảnh: Báo Gia Lai)

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Quân (thứ 2 từ trái sang) và ông Đặng Phan Chung (thứ nhất từ trái sang). (Ảnh: Báo Gia Lai)

Trong số ủy viên được phân công nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Quân (SN 1966, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai) giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; ông Đặng Phan Chung (SN 1971, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trước đó, cả ông Quân và ông Chung bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo vì có sai phạm nghiêm trọng.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI vừa qua, ông Đặng Phan Chung và Nguyễn Văn Quân đều không trúng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

HIỀN MAI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-nguyen-uy-vien-ban-thuong-vu-gia-lai-tung-bi-ky-luat-duoc-bo-nhiem-ve-dau-ar578658.html