Hai người vướng lao lý sau khi được đình chỉ điều tra

Hơn bốn tháng được đình chỉ điều tra, hai công dân ở Cần Thơ tiếp tục bị vướng lao lý do liên quan một vụ án xảy ra gần 10 năm trước.

VKSND tỉnh Sóc Trăng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Mai (49 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Việc khởi tố này căn cứ vào các quyết định phục hồi điều tra bị can được thượng tá Lâm Minh Phúc, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng, ký ngày 3/8.

 Bà Mai và ông Tùng ra tòa tháng 11/2015. Ảnh: Việt Tường.

Bà Mai và ông Tùng ra tòa tháng 11/2015. Ảnh: Việt Tường.

Trước đó, ngày 24/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng có quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Mai và ông Tùng do không phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 1/7, TAND tỉnh Sóc Trăng ra quyết định cử một phó chánh án giải quyết hồ sơ yêu cầu bồi thường oan sai của bà Mai và ông Tùng. Trong lúc luật sư của bà Mai nhiều lần làm việc với tòa án để việc bồi thường và xin lỗi oan sai được sớm thực hiện thì bà Mai và ông Tùng bất ngờ bị phục hồi điều tra.

Theo hồ sơ tố tụng, năm 2009, bà Mai bán hơn 33 tấn cá tra trị giá gần 5 tỷ đồng cho doanh nghiệp tư nhân Vạn Hưng ở huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng). Doanh nghiệp này do bà Huỳnh Dù Táng làm giám đốc. Đến cuối năm 2010, doanh nghiệp Vạn Hưng còn nợ tiền mua cá hơn 1,6 tỷ đồng.

Tháng 1/2011, bà Mai mua lại doanh nghiệp Vạn Hưng. Số tiền hơn 1,6 tỷ mà doanh nghiệp nợ được chuyển thành tiền đặt cọc.

Theo thỏa thuận, một tháng sau tài sản phải sang tên cho người mua nhưng bà Táng cố tình lẩn tránh, không bàn giao nhà máy. Cuối tháng 2/2011, bà Mai cho người đến doanh nghiệp Vạn Hưng lấy nhiều tài sản trị giá hơn một tỷ đồng.

Do máy phát điện quá cồng kềnh, họ đập tường để đưa ra ngoài. Hai ngày sau, Tùng đến doanh nghiệp Vạn Hưng đòi gần 400 triệu đồng tiền bán cá. Thấy nhà máy thủy sản đã có người tháo gỡ tài sản, Tùng vào lấy bàn gỗ, máy nén, máy ép... trị giá trên 70 triệu đồng.

Bà Mai và ông Tùng sau đó bị Công an Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đến ngày 22/3/2013, cả hai được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào ngày 22/3/2013, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên bà Mai 7 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Ông Tùng bị phạt 1 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Cả hai kêu oan.

Ngày 26/9/2013, TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ bổ sung.

Sau khi điều tra lại, VKSND tỉnh Sóc Trăng truy tố bà Mai và ông Tùng củng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tại tòa sơ thẩm lần hai vào tháng 11/2015, bà Mai bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 7 năm tù, ông Tùng 1 năm tù cùng tội Cưỡng đoạt tài sản. Cả hai tiếp tục kêu oan và TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Đến tháng 3/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Mai và ông Tùng, với nội dung cả hai không phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nguoi-vuong-lao-ly-sau-khi-duoc-dinh-chi-dieu-tra-post1119266.html