Hai người Việt Nam gặp nạn trong siêu bão Hagibis ở Nhật Bản

Siêu bão Hagibis đã đổ bộ vào Nhật Bản hơn một ngày, khiến hàng trăm người chết, mất tích và bị thương, trong đó có 2 người Việt.

Hàng trăm người chết và bị thương trong siêu bão Hagibis

Siêu bão Hagibis xé toạc nhà cửa ở Nhật, đường sá chìm trong biển nước (Nguồn: The Guardian)

Hagibis được xem là cơn bão mạnh nhất từng "tấn công" quốc gia châu Á này trong 60 năm qua với sức gió tối đa có lúc lên đến 216 km/giờ trước khi đổ bộ. Tính đến 6h sáng 13/10, bão Hagibis đã di chuyển theo hướng đông bắc, ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Miyagi, Iwate của Nhật Bản.

Sức gió mạnh nhất ở tâm bão khoảng 30km/h. Tuy cảnh báo mưa to và sụt lở đất đã được dỡ bỏ đối với tỉnh Miyagi, nhưng cảnh báo lại được phát ra đối với tỉnh Iwate.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 người chết, 17 người mất tích và hơn 100 người bị thương. Số người thương vong có khả năng sẽ tăng lên.

Tại khu vực cảng Tokyo thuộc quận Nagasaki, đã có 1 chiếc thuyền chở hàng bị đắm. Sáng sớm nay chiếc tàu này đã được cứu trợ. Mặc dù mưa to, gió lớn, sóng cao, máy bay trực thăng và tàu tuần tra đã được huy động cứu 3 thuyền viên là người nước ngoài sống sót. Số thuyền viên còn lại được cho là mất tích. Theo cảnh sát biển Nhật Bản, đây là tàu chở hàng của Panama mang số hiệu JIA DE, có trọng tải 1.925 tấn. Trong số thuyền viên có 3 người Myanmar, 7 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam.

Siêu bão Hagibis đã chính thức tấn công Nhật. Mắt bão Hagibis đã đổ bộ vào bán đảo Izu, tây nam thủ đô Tokyo ngay trước 19h ngày 12-10 (giờ địa phương). Đây có thể là cơn bão lớn nhất tấn công Nhật Bản kể từ năm 1958.

Theo Hãng tin AFP, hơn 7,3 triệu người ở miền trung và các vùng lân cận của Nhật Bản, tức tính cả vùng đại đô thị Tokyo, đã nhận được lời khuyên sơ tán khi các quan chức nước này tường thuật ngập lụt nghiêm trọng và vài trận lở đất, khiến ít nhất 3 người mất tích. Hơn 30 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp nghiêm trọng.

Thậm chí trước khi chính thức đổ bộ, siêu bão Hagibis đã tàn phá nghiêm trọng nhiều khu vực: Nhà cửa bị xé toạc, xe nằm nghiêng ngã, cột điện sập, cây cối bị bật rễ, các con đường bị ngập lụt...

Do mưa lớn, hệ thống đập nước ở các tỉnh khu vực Kanto đang ở mức báo động và có năng phải mở đập. Các tỉnh Tochigi, Ibaraki, Niigata, Fukushima, hiện đã được bãi bỏ cảnh báo mưa to, ngập lụt.

Các tuyến tàu điện ngầm Tokyo, Odakyu, Yamanote… sáng nay đã hoạt động trở lại. Sân bay Haneda cũng đã đón khách trở lại. Tuy không phải tất cả các chuyến bay, nhưng bắt đầu giải quyết lượng khách bị hủy chuyến trong những ngày qua. Dự kiến sân bay Narita cũng sẽ đón khách ở một số chặng bay quốc tế.

Hệ thống cửa hàng vẫn chưa thể hoạt động bình thường. Dự kiến trong chiều nay. Một phần các siêu thị, tiệm ăn, cửa hàng 24 giờ sẽ mở.

Một số hình ảnh tàn phá của siêu bão Hagibis:

 Nhiều nơi của Nhật Bản, trong đó có thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Hakone ngập trong nước.

Nhiều nơi của Nhật Bản, trong đó có thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Hakone ngập trong nước.

Nhà cửa của người dân ở thành phố Ichihara, tỉnh Chiba bị siêu bão Hagibis tàn phá trong ngày 12-10 - Ảnh: AFP

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/hai-nguoi-viet-nam-gap-nan-trong-sieu-bao-hagibis-o-nhat-ban-d148947.html