Hai người Việt móc túi bị bắt tại Thái Lan

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Thái Lan thông báo hai công dân Việt Nam móc túi của một gia đình người Nhật Bản đã bị nhà chức trách nước này bắt giữ.

Theo báo The Bangkok Post, tại một cuộc họp báo hôm 19-11, Ủy viên Sompong Chingduang cho biết cảnh sát TP Chiang Mai – Thái Lan nhận được khiếu nại của một gia đình người Nhật Bản, nói rằng họ bị móc túi trên đường Mun Muang tại lễ hội Loy Krathong cách đây 8 ngày.

Cảnh sát sau đó xem lại các camera an ninh trong khu vực, cuối cùng xác định được hai nghi phạm là hai công dân Việt Nam kể trên. Hai nghi phạm thuê khách sạn gần hiện trường vụ việc, bị buộc tội nhập cảnh bất hợp pháp và trộm cắp.

The Bangkok Post đưa tin hai công dân Việt Nam này trước đây đã phạm tội danh tương tự và bị nhà chức trách Thái Lan trục xuất. Tuy nhiên, họ quay lại Thái Lan bằng con đường qua biên giới.

Cặp đôi người Việt bị bắt vì cáo buộc móc túi một du khách tại công viên giải trí ở tỉnh Pathum Thani. Ảnh: The Bangkok Post

Cặp đôi người Việt bị bắt vì cáo buộc móc túi một du khách tại công viên giải trí ở tỉnh Pathum Thani. Ảnh: The Bangkok Post

Hồi tháng 4, một cặp đôi người Việt gồm ông Phan Van Long, 60 tuổi và bà Nguyen Thi Hien, 50 tuổi, cũng bị bắt vì cáo buộc móc túi một du khách tại công viên giải trí ở tỉnh Pathum Thani. Họ bị đưa đến đồn cảnh sát quận Thanyaburi cùng 9.120 baht (302 USD) tiền mặt, 400 USD, một điện thoại iPhone và hai điện thoại di động khác.

Cặp đôi bị bắt tại công viên giải trí Dream World, sau đó bị áp giải đến khách sạn nơi họ cư trú trên đường Khao San, quận Phra Nakhon, Bangkok. Tại đây, cảnh sát tìm thấy một số tiền mặt, dao cạo râu và ví tiền.

Vào tháng 6-2018, The Bangkok Post cho biết cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 15 công dân Việt Nam là thành viên của một nhóm móc túi hoạt động tại các địa điểm du lịch nổi tiếng. Một số nghi phạm từng bị bắt và bị trục xuất nhưng đã đổi tên và sử dụng hộ chiếu giả để quay lại Thái Lan.

Phạm Nghĩa (Theo The Bangkok Post)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hai-nguoi-viet-moc-tui-bi-bat-tai-thai-lan-20191119201022118.htm