Hai người tử vong trong xe ô tô đang nổ máy, công an không phát hiện tác động ngoại lực

Lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết, qua công tác khám nghiệm công an không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực nào trên cơ thể các nạn nhân trong vụ 2 người tử vong trên xe ô tô.

Liên quan đến vụ việc phát hiện 2 người tử vong trong xe ô tô đang nổ máy ở phường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) ngày 1/10, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực nào trên cơ thể các nạn nhân.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân ban đầu khiến họ tử vong có thể do chết ngạt.

Như đã đưa tin, vào khoảng 6h5 phút ngày 27/9, Công an phường Hoàng Văn Thụ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 người chết trong xe ô tô chưa rõ nguyên nhân nên đã nhanh chóng đến hiện trường và cấp báo cấp trên.

Điều tra ban đầu công an xác định, hiện trường xảy ra vụ việc là tại gara để ô tô trong nhà chị M. (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên).

Vào khoảng 6h, con chị M.là cháu Đ.H.H.T. (SN 2008) xuống nhà tìm mẹ thì thấy nạn nhân đang ngồi tại ghế phụ phía trước trong ô tô loại 5 chỗ đỗ tại gara trong nhà, cửa đóng kín, xe vẫn nổ máy, tại ghế lái có 1 người nam giới.

Lúc này, cháu T. lay gọi chị M. không được nên đã chạy lên nhà gọi anh trai là Đ.H.A. (SN 2006) xuống xem.

Sau đó, anh em A. gọi thêm hàng xóm tới kiểm tra thì phát hiện chị M. và người đàn ông ngồi cùng xe đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Nguyên xác định chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios trong gara nhà chị M. thuộc chủ sở hữu là anh S. (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên). Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe này vẫn đang hoạt động, máy vẫn nổ.

Hoàng Hải

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-nguoi-tu-vong-trong-xe-o-to-dang-no-may-cong-an-khong-phat-hien-tac-dong-ngoai-luc-20201001145948445.htm