Hai người tử vong trong vụ tai nạn đường sắt

Trong số 5 nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra ở khu gian Tiền Trung – Hải Dương, tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng có 2 người đã tử vong do vết thương quá nặng.

Như Dân Việt đã thông tin, vụ tai nạn vào khoảng 15h57' chiều 13.3, do Đoàn tàu khách mang số hiệu LP8 do đầu máy 643 kéo, khi đến Km 62+070 khu gian Tiền Trung – Hải Dương, tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng (thuộc xã Ái Quốc, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) va vào 1 xe ô tô 4 chỗ khiến 5 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tối cùng ngày đại diện Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam tiếp tục thông tin, trong số 5 nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra ở khu gian Tiền Trung – Hải Dương, tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng có 2 người đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện tại, lãnh đạo Tổng công ty đã trực tiếp tới hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra, đánh giá hiện trường làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Đoàn tàu khách mang số hiệu LP8 do đầu máy 643 kéo đã di chuyển khỏi khu vực tai nạn.

Trước đó, đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Ba Hàng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương, xe ô tô Hyundai Accent mang biển số 34A - 066.13 từ khu dân cư Vũ Xá (xã Ái Quốc) băng qua đường sắt ra quốc lộ 5 nhưng tài xế không quan sát thấy đoàn tàu LP8 đang đi tới nên đã xảy ra tai nạn.

Tại hiện tường, xe ô tô bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét. Toàn bộ phía bên phải của ô tô bị bẹp dúm. 5 người trong xe ô tô bị mắc kẹt nên người dân và lực lượng cảnh sát giao thông phải hỗ trợ để đưa đi cấp cứu.

Thế Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/hai-nguoi-tu-vong-trong-vu-tai-nan-duong-sat-963055.html