Hai người trộm xe máy ở BV Cần Thơ

Phước, Đức lợi dụng bệnh nhân và người nhà sơ hở để bóp, túi xách, ba lô thì ra tay trộm và khi lục túi, nếu có thẻ giữ xe thì lấy luôn xe.

Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ vừa bắt giữ hai nghi phạm chuyên trộm cắp xe máy và tài sản ở bệnh viện.

Nguyễn Công Phước và Nguyễn Huỳnh Đức

Nguyễn Công Phước và Nguyễn Huỳnh Đức

Thông tin ban đầu, vào trưa 29-10, trong quá trình tuần tra trên đường Trần Văn Trà (quận Cái Răng), Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Công Phước (32 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Đức (24 tuổi) có biểu hiện khả nghi nên mời về làm việc.

Qua khai thác, Phước, Đức khai đã thực hiện hai vụ trộm xe máy ở BV đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Theo đó, họ đã lợi dụng nơi đông người, bệnh nhân và người nhà sơ hở để tiếp cận rồi trộm ví bóp, túi xách, ba lô. Nếu phát hiện trong bóp có thẻ giữ xe thì tìm cách lấy luôn xe.

Số xe máy công an thu giữ được

Ngoài ra, nhóm trộm xe còn khai gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách thuê xe gắn máy ở các nhà nghỉ khách sạn rồi đem đi cầm, bán lấy tiền chơi ma túy.

Công an đã thu giữ năm xe gắn máy, nhiều giấy tờ tùy thân cùng 1,2 triệu đồng từ hai người này.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/hai-nguoi-trom-xe-may-o-bv-can-tho-867108.html