Hai người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có biểu hiện sốt

Hai người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 30 là một đầu bếp và một nhân viên khách sạn có biểu hiện sốt được cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2.

Đêm 8/3, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế phát đi thông cáo về việc cách ly một đầu bếp và một nhân viên khách sạn có biểu hiện sốt sau khi tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 30 (66 tuổi, quốc tịch Anh).

Địa điểm cách ly là Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, có 8 người đang có mặt ở địa phương từng đi cùng chuyến bay VN0054 (từ Anh về Nội Bài) với bệnh nhân Covid-19 thứ 17 và 30.

Tất cả họ đều cách ly tại nơi lưu trú, được cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur và Bệnh viện Trung ương Huế xét nghiệm, hiện chưa có triệu chứng ho, sốt, khó thở...

Nhân viên y tế có mặt tại khách sạn Moonlight (20 Phạm Ngũ Lão, TP Huế - nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 30 từng lưu trú) trong đêm 8/3 để phong tỏa và phun thuốc khử trùng.

Nhân viên y tế có mặt tại khách sạn Moonlight (20 Phạm Ngũ Lão, TP Huế - nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 30 từng lưu trú) trong đêm 8/3 để phong tỏa và phun thuốc khử trùng.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho biết, có 15 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30 trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế. Trong đó, 6 người đang được cách ly tại nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm; 2 người đang được cách ly tại nhà. Cả 8 người này đều chưa có các triệu chứng ho, sốt, khó thở…

Ngoài ra có 2 người đến Huế làm việc và quay trở ra Hà Nội vào ngày 7/3; 4 người thuê xe riêng từ sân bay ra Quảng Trị, không ghé Huế. Còn một người nữa cơ quan chức năng Huế chưa liên lạc được, đang kết hợp với công an để tìm kiếm thông tin.

Ngoài những người liên quan đến bệnh nhân thứ 30 trên 2 chuyến bay, tỉnh cũng xác định 8 nhân viên có tiếp xúc gần với nữ du khách người Anh.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện lấy mẫu và gửi xét nghiệm 16 mẫu (bao gồm 2 mẫu của 2 du khách người Anh, và 14 mẫu bệnh phẩm của 14 người tiếp xúc gần trên 2 chuyến bay), đang tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm đối với các người còn lại.

Các nhân viên y tế đang chuẩn bị khử trùng khách sạn, quán ăn và tuyến phố nơi bệnh nhân thứ 30 từng lưu trú, ăn uống.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, sau khi đáp chuyến bay mang số hiệu VN 1547 từ Hà Nội vào Huế, bệnh nhân Covid-19 thứ 30 lưu trú tại khách sạn Moonlight (số 20 đường Phạm Ngũ Lão).

Sau đó, bà đến ăn tối tại quán Elegant (số 29 đường Võ Thị Sáu) rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Đêm 8/3, lực lượng công an bảo vệ khu phố Phạm Ngũ Lão để các cán bộ y tế xử lý môi trường, phun hóa chất, hướng dẫn xử lý bề mặt tại tất cả các nơi bệnh nhân thứ 30 ăn uống và lưu trú.

Video: Phun thuốc khử trùng khách sạn, đường phố nơi bệnh nhân Covid-19 thứ 30 từng lưu trú ở Huế

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/hai-nguoi-tiep-xuc-gan-benh-nhan-covid-19-thu-30-co-bieu-hien-sot-ar532220.html