Hai người thương vong từ mâu thuẫn ăn nhậu

Ngày 24-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Công (SN 1987, ngụ xã Đắk Wil, H.Cư Jút, Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 21-3, Công cùng với ông Y Hai Niê (SN 1969, ngụ H.Cư Jút), ông Phạm Ngọc Sơn (SN 1975, ngụ H.Tây Sơn, Bình Định) và ông Nguyễn Minh Tiên (SN 1977, ngụ H.Krông Na, Đắk Lắk) đến một quán cháo tại khu vực ngã tư Đắk Mâm, TT.Ea T’ling, H.Cư Jút ăn tối và uống rượu.

Đối tượng Công tại cơ quan công an

Đối tượng Công tại cơ quan công an

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 22-3, trong lúc uống rượu, giữa Công và ông Tiên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Bị chủ quán đuổi, 4 người đi bộ về hướng trung tâm thương mại huyện Cư Jút.

Trên đường đi, giữa Công và ông Tiên tiếp tục cãi nhau. Lúc này, ông Tiên ôm cổ rồi vật Công nằm xuống thì ông Sơn và ông Hai vào can ngăn rồi cả 4 người tiếp tục đi.

Khi đến khu vực vỉa hè trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua TDP6, TT.Ea T’ling thì cả 4 người nằm ngủ tại đây.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Đến khoảng 3 giờ 15 phút rạng sáng cùng ngày, Công dùng tay, chân, dép và dây điện đánh ông Tiên và ông Hai. Thấy vậy, ông Sơn dậy can ngăn nhưng không được nên nằm ngủ tiếp.

Sau đó, Công tiếp tục cầm đầu của ông Tiên và ông Hai đập xuống nền vỉa hè. Hậu quả Y Hai tử vong, Tiên bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an H.Cư Jút đã chỉ đạo lực lượng CSHS và Công an TT.Ea T’ling nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ vụ việc.

Bảo Bình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/dak-nong-mau-thuan-danh-ban-nhau-1-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong-nang_109268.html