Hai người thiệt mạng, khoảng 40 tòa nhà bị phá hủy bởi lốc xoáy kinh hoàng

Một cơn lốc xoáy đã tấn công thành phố Columbia, bang Tennessee, Hoa Kỳ vào đầu giờ sáng thứ Ba (3/3), giết chết ít nhất hai người, phá hủy khoảng 40 tòa nhà và khiến hàng chục nghìn người không có điện.

 Lốc xoáy xảy ra vào sáng sớm ngày 3/3 khiến nhiều người thương vong và phá hủy hàng chục ngôi nhà

Lốc xoáy xảy ra vào sáng sớm ngày 3/3 khiến nhiều người thương vong và phá hủy hàng chục ngôi nhà

Cảnh sát trung tâm Nashville đã báo cáo hai trường hợp tử vong ở khu vực Đông Nashville. Sở cứu hỏa ở Columbia cho biết họ đang thu thập báo cáo về khoảng 40 vụ sập nhà xung quanh thành phố Columbia.

Sở cảnh sát vùng ngoại ô Juliet - phía Đông Columbia - báo cáo nhiều ngôi nhà bị hư hại và người dân bị thương.

Có những đường dẫn khí bị rò rỉ, những đường dây điện nằm trên mặt đất và nhiều người bị thương đang được đội phản ứng nhanh hỗ trợ - lãnh đạo Sở cảnh sát khu vực Juliet nói.

Tennessee là một trong 14 tiểu bang của Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu vào hôm nay (3/3) trong cuộc bầu cử sơ bộ để chọn một ứng cử viên Dân chủ làm đối thủ của Tổng thống Donald Trump chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11.

Trung tâm hoạt động khẩn cấp của thành phố Columbia tuyên bố họ đã mở một nơi trú ẩn khẩn cấp để giúp đỡ những cư dân phải di dời khỏi nơi ở.

Các trường học sẽ bị đóng cửa vì thiệt hại do lốc xoáy trên khắp Columbia, nhưng các địa điểm bỏ phiếu bầu cử tại các trường học sẽ vẫn được mở.

Công ty điện Columbia Electric cho biết, có hơn 44.000 khách hàng sẽ không có điện vào hôm nay bởi bốn trạm biến áp, 15 đường dây phân phối chính, và nhiều cột điện và đường dây đã bị hư hỏng.

Sân bay John C. Tune Airport (JWN), nằm cách trung tâm thành phố Nashville 8 dặm, thông báo trên trang web rằng họ đã bị thiệt hại đáng kể và một số nhà chứa máy bay đã bị phá hủy.

Trâm Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/hai-nguoi-thiet-mang-khoang-40-toa-nha-bi-pha-huy-boi-loc-xoay-kinh-hoang-334072.html