Hai người phụ nữ giả phụ huynh lẻn vào trường để giật dây chuyền vàng

Tổng cộng đã có 6 học sinh trường tiểu học Lăng Cô bị hai người phụ nữ bịt mặt tiếp cận giật dây chuyền đeo trên cổ, trong đó có 2 dây chuyền vàng, 4 dây chuyền bạc, tổng giá trị tài sản hơn 5 triệu đồng.

Nơi xảy ra sự việc trên

Nơi xảy ra sự việc trên

Ngày 11/3, bà Cái Thị Cẩm Hương- Trưởng Phòng GDĐT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) cho biết, nhiều học sinh ở Trường Tiểu học Lăng Cô thuộc địa bàn huyện vừa bị kẻ xấu giật dây chuyền bằng vàng, bạc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h10 ngày 7/3, có hai người phụ nữ bịt mặt đi đến khu vực sân trường tiểu học Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc vờ hỏi chuyện rồi tiếp cận các học sinh trong trường. Ngay sau đó, hai người phụ nữ này đã sờ vào cổ một số học sinh tỏ vẻ quan tâm giúp các em chỉnh sửa lại trang phục, đồng thời các đối tượng này đã nhanh tay giật dây chuyền bằng vàng, bạc của nhiều em học sinh rồi lập tức rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo trường tiểu học Lăng Công đã báo cáo vụ việc cho cấp trên, đồng thời trình báo vụ việc cho cơ quan công an đến hiện trường để điều tra, làm rõ, truy tìm thủ phạm gây án.

Bà Hương cho biết thêm, điều lo ngại trong vụ việc này là có khả năng kẻ xấu đã sử dụng thuốc mê hay chất gì đó khiến học sinh không tỉnh táo để gây án. Bởi lẽ, khi bị 2 phụ nữ bịt mặt giật dây chuyền, các học sinh không hề hay biết do bị mất nhận thức. Phải nhiều giờ sau đó các em mới nhận thức được trở lại và báo cho nhà trường, nhưng lúc này các đối tượng đã bỏ đi.

Được biết, qua thống kê ban đầu, tổng cộng đã có 6 học sinh trường tiểu học Lăng Cô bị hai người phụ nữ bịt mặt nói trên giật dây chuyền đeo trên cổ, trong đó có 2 dây chuyền vàng, 4 dây chuyền bạc, tổng giá trị tài sản hơn 5 triệu đồng.

Theo một lãnh đạo Công an thị trấn Lăng Cô thông tin cho PV, đơn vị đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự của Công an huyện Phú Lộc vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng phụ nữ bịt mặt giật dây chuyền của học sinh.

"Sau khi vụ việc xảy ra, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã làm văn bản chỉ đạo các trường chấn chỉnh để không còn tình trạng học sinh mang trang sức đến lớp. Hiện, vụ việc đã được báo cho Công an thị trấn Lăng Cô và Công an huyện Phú Lộc vào cuộc điều tra", bà Hương nhấn mạnh.

Quốc Lâm

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/hai-nguoi-phu-nu-gia-phu-huynh-len-vao-truong-de-giat-day-chuyen-vang-20360.html