Hai người phụ nữ đất mỏ đảm đang

Đến tổ dân phố số 7, khu phố 8, phường Vàng Danh, TP Uông Bí (Quảng Ninh) chúng tôi được nghe người dân địa phương nói nhiều về hai chị cán bộ khu phố 'giỏi việc nước, đảm việc nhà'. Đó là chị Nguyễn Thị Nhàn, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 và chị Nguyễn Thị Hương, Tổ trưởng Hội phụ nữ.

Được biết, cả hai chị đều có chồng là thợ mỏ nên công việc gia đình chủ yếu do các chị đảm nhiệm. Không chỉ nuôi con giỏi, dạy con ngoan, các chị còn quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện để chồng đi học và trở thành những kỹ sư mỏ. Không phụ công lao của mẹ, con của các chị đều học hành giỏi giang, tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định. Trong đó, gia đình chị Hương còn có một người con là tiến sĩ và đang đặt mục tiêu phấn đấu trở thành phó giáo sư ngành điện tử trong tương lai.

Mặc dù “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhưng hai chị luôn chủ động vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, luôn giỏi việc nước, đảm việc nhà, được người dân khu phố ngợi khen. Hai chị thật xứng đáng là những phụ nữ đảm đang của đất mỏ.

ĐINH QUANG HUY

(phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hai-nguoi-phu-nu-dat-mo-dam-dang-553253