Hai người phụ nữ Châu Á làm nên lịch sử Oscar 2021

Hai người phụ nữ châu Á đã làm nên lịch sử Oscar khi cùng được vinh danh ở hai hạng mục danh giá. Nữ đạo diễn Chlóe Zhao đã giành tượng vàng giải Oscar cho hạng mục đạo diễn. Người phụ nữ châu Á thứ hai là nữ diễn viên kỳ cựu người Hàn Quốc Youn Yuh-jung đã giành được tượng vàng Oscar 2021 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trái với những suy đoán rằng lễ trao giải của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ lần thứ 93 này sẽ được tổ chức trực tuyến để phòng dịch, thì bất ngờ Oscar 93 vẫn diễn ra trực tiếp tại Nhà hát Dolby, Los Angeles vào rạng sáng 26/4/2021. Trong 20 năm trở lại đây, lễ trao giải Oscar chỉ diễn ra ở Nhà hát Dolby, Los Angeles, thế nhưng Oscar năm nay được tổ chức ở hai nơi cùng lúc. Địa điểm thứ hai được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ "chọn mặt gửi vàng" là Nhà ga Union Station, cũng ở Los Angeles.

Hai người phụ nữ châu Á đã làm nên lịch sử Oscar khi cùng được vinh danh ở hai hạng mục danh giá. Nữ đạo diễn Chlóe Zhao đã giành tượng vàng giải Oscar cho hạng mục đạo diễn. Bộ phim của bà đồng thơi đoạt ba giải thưởng danh giá trong đó có giải dành cho Phim xuất sắc nhất Oscar. Người phụ nữ châu Á thứ hai là nữ diễn viên kỳ cựu người Hàn Quốc Youn Yuh-jung đã giành được tượng vàng Oscar 2021 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đạo diễn Chlóe Zhao – người phụ nữ khiến cả thế giới quay nhìn

Bộ phim “Nomadland” của nữ đạo diễn 39 tuổi người gốc Trung Quốc Cholóe Zhao tiếp tục lập nên cú hat-trick tại giải Oscar 2021 khi chiến thắng vang dội ở cả 3 hạng mục danh giá nhất: Giải thưởng dành cho Phim hay nhất; Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; Giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Cholóe Zhao đang là cái tên hót nhất khi bộ phim “Nomadland” của cô đang làm mưa làm gió ở các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới. Chỉ riêng với“Nomadland”, Chlóe Zhao giành tổng cộng 43 giải thưởng lớn. Trước đó, bộ phim “Nomadland” của cô đã đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice, Quả cầu vàng, BAFTA - Oscar nước Anh, giải của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ. Zhao cũng đạo diễn phim siêu anh hùng Eternals của Marvel... Cô đại diện cho thế hệ đạo diễn nữ mới, làm được cả phim nghệ thuật hàn lâm lẫn phim "bom tấn" và được Hollywood trọng dụng.

Nữ đạo diễn Chlóe Zhao.

Nữ đạo diễn Chlóe Zhao.

Với chiến thắng này, Chlóe Zhao đã làm nên lịch sử khi là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar. Cô cũng là nữ đạo diễn thứ hai giành được giải Oscar trong gần 100 năm lịch sử của giải thưởng này, sau Kathryn Bigelow - người chiến thắng năm 2010 với phim “The Hurt Locker”.

Chlóe Zhao là người phụ nữ đặc biệt cá tính. Trên mọi thảm đỏ danh giá, cô luôn nổi bật với gương mặt mộc. Cô không cả đánh son dù một lớp son thường là thành trì nhan sắc cuối cùng của phụ nữ. Zhao đã có tài năng và sự tự tin là lớp trang điểm vững chắc.

Sinh ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc), lớn lên ở Anh và Mỹ, Chlóe Zhao là người phụ nữ kết hợp cả Đông - Tây trong thế giới quan của mình. Cô ảnh hưởng nhiều tới các bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tiếp xúc với văn hóa phương Tây, học điện ảnh ở New York, cô chịu ảnh hưởng sâu rộng của điện ảnh châu Âu và Mỹ, nhưng khi bắt tay vào làm phim, cô trở về nguồn cội phương Đông để tìm niềm cảm hứng.

Trong các bộ phim Zhao có xu hướng tìm về những miền đất xa xôi, bị lãng quên trong trái tim của nước Mỹ, nơi người ta sống cuộc đời du mục. Do trải nghiệm sống ở nhiều nền văn hóa, Chlóe Zhao mang tâm thế "kẻ ngoài cuộc" dù ở bất cứ nơi đâu, do đó những bộ phim của cô thường xoáy sâu vào sự nhận diện và ý nghĩa của cái gọi là nhà. Chlóe Zhao từng nói "Điều tôi yêu thích ở nước Mỹ không phải là giấc mơ Mỹ, mà là tinh thần kiên cường tiếp tục mơ kể cả khi giấc mơ đã tan vỡ".

Trước đó, Chlóe Zhao là một đứa trẻ nổi loạn. Bố mẹ sớm li hôn và có gia đình riêng, Chlóe Zhao tìm thấy niềm vui trong manga (truyện tranh Nhật Bản) và các phim của Vương Gia Vệ. Ở tuổi 14, Zhao tìm đường sang Anh dù không biết ngoại ngữ. Quyết định đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô gái trẻ táo bạo.

Năm 2000, Zhao chuyển tới sống ở Los Angeles (Mỹ) một mình. Mất 4 năm theo đuổi chính trị, cô nhận ra mối quan tâm của bản thân không phải là học thuật, mà là con người. Vậy là cô chuyển sang học làm phim tại Đại học New York, lắng nghe Spike Lee giảng dạy. Cũng tại đây, Zhao gặp Joshua James Richards - một anh chàng sinh viên đến từ Anh với niềm đam mê bất tận với công việc quay phim. Họ đã trở thành bạn thân, rồi là bạn đời, cùng nhau làm nên những thước phim đáng nhớ về sau.

Về siêu phẩm “Nomadland” của cô, bộ phim nói về cuộc sống du mục đã không làm người hâm mộ thất vọng. Ngoài diễn viên chính Frances McDormand, được biết nhiều diễn viên trong phim cũng là dân du mục thật sự ngoài đời. Chlóe Zhao tự nhận cô có nhiều điểm chung với Fern nhân vật chính trong bộ phim.

"Chúng tôi đều thích quần yếm và thích ở thành phố lớn với mọi người, nhưng cũng thích đi tìm không gian của riêng mình trong thiên nhiên. Đó là tinh thần tự do "luôn muốn nhìn thấy những thứ bên ngoài đường chân trời". Đó là niềm đồng cảm với những hành trình rong ruổi trên đường, xuyên nước Mỹ rộng lớn, giữa khó khăn bộn bề”.

Trong quá trình quay “Nomadland” ở vùng Trung Tây nước Mỹ năm 2018, Chlóe Zhao cùng đoàn làm phim di chuyển trên những chiếc xe tải, dừng chân ở các nhà nghỉ. Nhân vật Fern do nữ diễn viên huyền thoại 63 tuổi Frances McDormand - người đoạt 2 giải Oscar, 2 giải Emmy, 1 giải Tony - thủ vai. Và lần này tại với bộ phim “Nomadland”, tên của cô một lần nữa vang lên ở hạng mục danh giá Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 93.

Giữa McDormand và Zhao cũng có nhiều đồng điệu tâm hồn. Nhân vật Fern mang nhiều nét tính cách của cả hai, kể cả lối sống tránh xa sự hào nhoáng và không ra vẻ "ngôi sao màn bạc". Chính cá tính dữ dội của McDormand và Zhao giúp họ xây dựng nên nhân vật một cách xuất sắc và đầy sức mạnh.

Trong bài phát biểu nhận giải lần này, nữ đạo diễn Chloe Zhao gửi lời cám ơn đến những người dân du mục đã không chỉ truyền cảm hứng cho cô, mà còn tham gia vào bộ phim. “Xin cảm ơn các bạn vì đã dạy cho chúng tôi biết thế nào là sức mạnh của sự kiên cường và niềm hi vọng, đồng thời cũng nhắc nhở chúng tôi rằng sự tử tế thật sự là như thế nào.

Bà ngoại “quốc dân” tiếp tục tỏa sáng ở tuổi 73

Người phụ nữ châu Á thứ 2 đã làm nên lịch sử tại Oscar 93, đó là nữ diễn viên kỳ cựu người Hàn Quốc Youn Yuh-jung. Ở tuổi 73, bà tiếp tục tỏa sáng với bộ phim “Minari” (Khát vọng đổi đời) nhờ vai diễn một người bà ngoại từ Hàn Quốc sang Mỹ chăm sóc hai đứa cháu cho con của mình an tâm làm việc.

Trong phim “Minari”. Bà đã đánh bại Olivia Colman, Maria Bakalova, Amanda eyfried và Glenn Close để trở thành người châu Á đầu tiên thắng tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đây cũng là vai diễn giúp bà thắng hàng loạt giải thưởng tiền Oscar gần đây, trong đó có BAFTA. Với chiến thắng này, bà không chỉ là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được đề cử Oscar, mà bà còn trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên thắng được tượng Oscar.

Bà ngoại “quốc dân” Youn Yuh-jung.

Youn Yuh-jung được giới chuyên môn ví như cây xương rồng - biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, kiên cường, vẫn nở hoa dù chịu nhiều sóng gió - trong suốt 55 năm sự nghiệp. Minh tinh biến hóa đa dạng, không lặp lại chính mình ở hơn 35 phim điện ảnh và 96 tác phẩm truyền hình.Thay vì nhận các vai có tính cách hiền lành, cam chịu, bà xuất hiện với loạt nhân vật táo bạo như cô gái bị ám ảnh bởi tình dục, "gái bán hoa" tuổi xế chiều hay ác nữ giết người không ghê tay...

Không chỉ trên phim, Youn Yuh-jung còn mạnh mẽ vượt qua nhiều đau khổ trong đời. Năm 1974, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Youn kết hôn với ca sĩ huyền thoại Jo Young- nam và rời làng giải trí đến Mỹ định cư. Vì không giỏi tiếng Anh, bà làm nội trợ toàn thời gian, hết lòng chăm sóc chồng con. Ở Mỹ hiếm đậu phụ, diễn viên tự xay đậu nành, làm từng khuôn đậu nóng hổi cho chồng. Jo Young-nam xem nỗ lực của vợ là nghĩa vụ, nhiều lần khiến vợ khổ sở vì thói trăng hoa.

Năm 1984, chồng theo người khác, Youn ôm hai con trai về Hàn. Diễn viên gặp nhiều rào cản khi quay lại màn ảnh vì định kiến ly hôn, làm mẹ đơn thân. Để kiếm tiền nuôi con và giấc mơ nghệ thuật, Youn không từ chối vai nào, từ gái làng chơi, kẻ cướp chồng đến nhân vật chỉ lướt qua máy quay hai, ba lần... Từ diễn viên hạng A, được săn đón, bà phải chạy khắp các phim trường "xin" vai gần 20 năm.

"Tôi tự nhủ phải vui vẻ mỗi ngày dù có khó khăn đến đâu”. Những bộ phim do bà thủ vai “Cô hầu gái”, “Hương vị của đồng tiền”, “The Bacchus Lady” và “Minari” xứng đáng với nỗ lực, sự kiên cường của Youn Yuh-jung trong cuộc sống.

Anh Thy (tổng hợp)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/hai-nguoi-phu-nu-chau-a-lam-nen-lich-su-oscar-2021-639803/