Hai người ở Điện Biên bị mưa lũ cuốn trôi

Tối 7-8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết mưa lớn trong hai ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Điện Biên Phủ bị ngập sâu làm cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực thuộc thành phố Điện Biên phủ bị ngập sâu. Ảnh: Dienbien.tv

Mưa lớn khiến nhiều khu vực thuộc thành phố Điện Biên phủ bị ngập sâu. Ảnh: Dienbien.tv

Mưa lớn đã gây lũ tại một số huyện miền núi. Trong ngày 6-8, đã có 2 cháu nhỏ thiệt mạng do bị lũ cuốn gồm: Cháu Sùng Thị Dê, sinh năm 2003 bị lũ cuốn trôi tại bản Đán Đanh, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà và cháu Giàng Thị Ly sinh năm 2009 bị lũ cuốn tại bản Huổi Meo, xã Mường Mươn.

Do ảnh hưởng của mưa lũm 20 ngôi nhà và hơn 500m tường bao, tường rào bị đổ.

Hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn gây sạt lở đất. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh có 23 điểm đường liên xã bị ách tắc, sạt lở; 1 khoang tràn bị trôi; 50m đường bị sụt lún...

Ngoài ra, hơn 170ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; hơn 2000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hai-nguoi-o-dien-bien-bi-mua-lu-cuon-troi-post431881.html