Hai người mất mạng sau cú ném mũ bảo hiểm của thiếu niên 16 tuổi

Mâu thuẫn trong lúc đi chơi, Chiến bực tức chặn xe rồi ném mũ bảo hiểm vào xe máy của đối phương khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chiến (16 tuổi, trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, ngày 5/11, Công an huyện Thanh Chương nhận được tin báo về một vụ tai nạn trên quốc lộ 46 khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của người dân, cảnh sát xác định, đây không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần mà có thể là một vụ án mạng nên mở hướng điều tra.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Chiến

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 1 ngày, công an xác định Nguyễn Hữu Chiến và một số đối tượng khác liên quan đã gây ra vụ TNGT nói trên nên tạm giữ để điều tra.

Bước đầu, Chiến thừa nhận mình chính là người đã ném chiếc mũ bảo hiểm trúng vùng ngực của Nguyễn Văn Linh (20 tuổi, trú xã Võ Liệt, Thanh Chương) khi Linh đang điều khiển xe máy chở theo Hoàng Quốc Khánh (15 tuổi, trú cùng xã Võ Liệt) và Lê Thị Quyền Anh (13 tuổi, trú, xã Thanh Thủy, Thanh Chương).

Bị ném bất ngờ nên mất tay lái, chiếc xe máy chở 3 do lao xuống mương nước bên đường. Vụ tai nạn khiến Linh tử vong tại chỗ, Khánh và Quyền Anh bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến tối 13/11, Quyền Anh tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên được xác định là do mâu thuẫn trong lúc đi chơi. Bực tức vì thái độ của nhóm Linh, nên chiều ngày 5/11, Chiến cùng nhóm bạn lái xe đuổi theo xe máy của Linh để “nói chuyện”.

Yêu cầu Linh dừng xe nhưng không được, Chiến nói bạn chở lên phía trước dừng xe đứng bên đường rồi ném mũ bảo hiểm trúng Linh gây ra vụ việc trên.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/hai-nguoi-mat-mang-sau-cu-nem-mu-bao-hiem-cua-thieu-nien-16-tuoi-c2a302899.html