Hai người Hàn Quốc tử vong sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca

Giới chức Hàn Quốc cho biết 2 người tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 của hãng AstraZeneca đều là nam giới ngoài 50 tuổi và có bệnh nền.

Ông Jeong Eun-kyeong, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), vào ngày 3/3 cho biết cơ quan này và chính quyền địa phương đang điều tra nhằm xác định mối liên hệ giữa hai vụ tử vong và việc tiêm chủng, theo Reuters.

Trước đó, hãng Yonhap đưa tin cụ ông 63 tuổi ở viện dưỡng lão gặp phải một số triệu chứng nghiêm trọng, bao gồm sốt cao, sau khi được tiêm vaccine 4 ngày trước. Ông có tiền sử bệnh mạch não.

Sau khi có triệu chứng nặng, ông được đưa nhập viện vào ngày 2/3, nhưng tử vong trong bệnh viện vì nhiễm độc máu và phổi.

Người còn lại trong độ tuổi 50, cũng qua đời vào ngày 3/3 sau khi được tiêm vaccine vào hôm trước đó. Ông có tiền sử bị rối loạn chức năng tim và tiểu đường.

 Một nhân viên trong viện dưỡng lão đang tiêm vaccine của AstraZeneca. Ảnh: Reuters.

Một nhân viên trong viện dưỡng lão đang tiêm vaccine của AstraZeneca. Ảnh: Reuters.

AstraZeneca đã nhận được thông tin về cuộc điều tra của KDCA. Họ khẳng định loại vaccine Covid-19 này được thử nghiệm lâm sàng rộng rãi nhằm đảm bảo tính an toàn.

Theo dữ liệu của KDCA, 207 người ghi nhận phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine. Trong đó, 3 trường hợp bị sốc phản vệ nghiêm trọng.

Từ tuần trước, Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng cho người dân. Đến đêm 2/3, KCDA cho biết gần 86.000 người được tiêm liều vaccine của AstraZeneca đầu tiên và hơn 1.500 người khác được tiêm vaccine do Pfizer-BioNTech phát triển.

Đến ngày 3/3, Hàn Quốc có tổng cộng gần 91.000 ca mắc và hơn 1.600 người tử vong vì Covid-19, theo số liệu từ Worldometers.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nguoi-han-quoc-tu-vong-sau-khi-tiem-vaccine-cua-astrazeneca-post1189342.html