Hai người đàn ông gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Tập, Tịnh đi chung xe máy và va chạm khiến anh Ơn bị ngã và tử vong. Thay vì dừng lại giải quyết vụ việc, cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 3-4, thông tin từ Ban công an xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, sau nhiều ngày truy tìm, cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào khoảng 8h30’ ngày 27-3 trên đỉnh dốc Pù Huột, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Vào thời điểm đó, anh Vi Văn Ơn (SN 1986) trú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông điều khiển xe máy mang BKS: 37C1 – 092.59 lưu thông trên QL 28E.

Nơi anh Ơn gặp nạn và tử vong

Nơi anh Ơn gặp nạn và tử vong

Khi đi qua đỉnh dốc Pù Huột, xe của anh Ơn xảy ra va chạm với xe máy khác đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến anh Ơn ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, những người đi trên chiếc xe gây tai nạn với anh Ơn đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, trích xuất camera bên đường để truy tìm người gây tai nạn. Qua sàng lọc, cơ quan công an đã mời Lô Văn Tập (SN 1975) trú xã Bình Chuẩn lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Tập khai nhận, ngày 27-3, bản thân mình ngồi sau xe máy do Kha Văn Tịnh (SN 1972) trú xã Đôn Phục, huyện Con Cuông điều khiển. Khi đi đến dốc Pù Huột đã xảy ra va chạm với xe máy của anh Ơn khiến anh này ngã xuống đường. Sau khi tai nạn xảy ra, Tập và Tịnh rời khỏi hiện trường.

Bỏ đi được một đoạn, Tịnh quay lại hiện trường nghe ngóng. Khi biết anh Ơn đã tử vong, Tập nhanh chóng bỏ đi, Tịnh trở về nhà và đưa chiếc xe đi bán. Từ lời khai của Tập, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Tịnh.

Hiện Công an huyện Con Cuông đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhân Nhân - T.Loan

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/hai-nguoi-dan-ong-gay-tai-nan-chet-nguoi-roi-bo-tron/849192.antd