Hai người đàn bà gây gổ chỉ vì 'tranh chấp' tình cảm

Cho rằng, Ngân đã tư tình với chồng mình, chị T lấy làm bực tức nên đã tìm đến…

Ngày 6-9, HĐXX phúc thẩm của TAND TP Hà Nội đã xét xử Phạm Thị Ngân, SN 1983, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, về tội “Cố ý gây thương tích”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Ngân.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, chị Nguyễn Thị T, SN 1970, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nghi ngờ chồng (anh Hà Văn Q) có quan hệ với Phạm Thị Ngân. Vì thế, chiều 6-10-2017, trên đường đi làm về, chị T đã dừng xe trước cửa quán của Ngân chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị này.

Bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Đỗ Phương

Ngân đang nằm võng trong quán đã chạy ra xem có chuyện gì. Thấy chị T vừa đi xe vừa chửi mình, Ngân nhặt viên gạch ven đường đuổi theo để ném nhưng không kịp. Trong khi đó, chị T đã ghé nhà một người quen gửi xe rồi cầm đoạn nẹp bằng nhôm quay lại chỗ Ngân.

Chị T đã gặp con trai Ngân và được hay, Ngân đang ở quán bán hàng nhà anh Hữu. Chị T đi sang và chửi bới. Ngân đi ra cửa nên bị T dùng nẹp nhôm vụt. Ngân liền vớ con dao phay cạnh gốc cây và ném dao về phía chị T, trúng cẳng tay. Cú tấn công này khiến nạn nhân tổn hại sức khỏe 39%.

Quá trình điều tra, chị T yêu cầu bồi thường hơn 70 triệu đồng, bị cáo đã bồi thường 10 triệu đồng. Tháng 5, HĐXX sơ thẩm của TAND huyện Sóc Sơn tuyên Ngân 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, phải bồi thường cho bị hại số tiền gần 57 triệu đồng.

Cho rằng mức án trên là quá nặng, Ngân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm mức bồi thường. HĐXX phúc thẩm của TAND TP Hà Nội đã giảm nhẹ hình phạt xuống còn 3 năm 6 tháng tù; giữ nguyên mức bồi thường.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hai-nguoi-dan-ba-gay-go-chi-vi-tranh-chap-tinh-cam-121851.html