Hai người con của 'thái tử Samsung'

Lee Ji Ho và Lee Won Ju là con của Phó chủ tịch Samsung Lee Jae Yong, thế hệ thứ tư trong gia đình tài phiệt. Cả hai có cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện công khai.

Lee Ji Ho (sinh năm 1999) và Lee Won Ju (sinh năm 2004) được biết đến dưới tư cách con của “thái tử Samsung” Lee Jae Yong và là cháu nội cố Chủ tịch Lee Kun Hee, người vừa qua đời hôm 25/10.

Cả hai là kết quả từ cuộc hôn nhân giữa con trai nhà Samsung với Im Se Ryung - ái nữ tập đoàn thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc Daesang.

Lee Ji Ho (1999) và Lee Won Ju (2004) là con của "thái tử Samsung" với vợ cũ Im Se Ryung.

Lee Ji Ho (1999) và Lee Won Ju (2004) là con của "thái tử Samsung" với vợ cũ Im Se Ryung.

Năm 1998, đám cưới giữa hai gia đình tài phiệt có thế lực lớn tại xứ kim chi trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của người dân Hàn, nhất là khi Daesang được coi là đối thủ của Samsung.

Một năm sau đó, người anh Ji Ho ra đời, còn Won Ju được cho là sinh tại New York (Mỹ) và trở về Hàn vào năm 3 tuổi.

Năm 2009, cuộc hôn nhân được ví như cầu nối chính trị giữa hai nhà Samsung và Daesang kết thúc. Hậu ly hôn, quyền nuôi hai anh em thuộc về Lee Jae Yong.

Như nhiều tiểu thư, công tử sinh ra trong các chaebol nổi tiếng tại Hàn Quốc, Ji Ho và Won Ju có cuộc sống kín tiếng, bí mật. Thông tin, hình ảnh về hai người con của phó chủ tịch Samsung chỉ được truyền thông tiết lộ nhỏ giọt. Cả hai cũng hiếm khi xuất hiện công khai trước công chúng.

Thiên kim tiểu thư nhà Samsung có vẻ ngoài xinh xắn, phổng phao ở tuổi dậy thì.

Ái nữ Won Ju được cha cưng chiều. Con gái cưng của người điều hành tập đoàn Samsung theo học Trường Quốc tế Yongsan ở thủ đô Seoul. Tiểu thư họ Lee sở hữu khuôn mặt thanh tú, lanh lợi, thừa hưởng đường nét đẹp từ cả cha và mẹ.

Từ nhỏ, cô đã được theo học các bộ môn nghệ thuật cổ điển như múa ballet, chơi piano. Ái nữ hiện du học tại Trường nội trú Choate Rosemary Hall tại bang Connecticut (Mỹ), nơi con cái của giới tinh hoa ở nhiều nước theo học.

Một số hình ảnh ít ỏi được báo giới đăng tải cho thấy tiểu thư nhà Samsung xinh xắn, phổng phao ở tuổi thiếu nữ. Trong các bức ảnh, Won Ju ăn mặc giản dị, hay tụ tập bạn bè như nhiều đứa trẻ khác.

Về phần con trai cả, Lee Ji Ho cũng được gia đình cho theo học tại những ngôi trường đắt đỏ, dành riêng cho tầng lớp con nhà siêu giàu.

Năm 2012, Lee Jae Yong từng gây chú ý khi báo giới Hàn Quốc tìm ra bằng chứng cho thấy người cha nổi tiếng đăng ký cho Ji Ho vào Trường Quốc tế Younghoon theo hình thức “xem xét đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.

Anh trai Lee Ji Ho chụp cùng em gái Lee Won Ju. Thế hệ thứ 4 của gia tộc được gửi ra nước ngoài du học.

Younghoon vốn là trường của giới thượng lưu với học phí tốn kém ở thủ đô Seoul. Ngôi trường này còn đặt ra hình thức xét tuyển đặc biệt, cho phép học sinh có hoàn cảnh không khá giả vẫn có thể theo học.

Theo đó, trẻ em thuộc các diện như khuyết tật, có cha/mẹ đơn thân, mồ côi và sống với ông bà, phụ huynh là lao động nghèo, sẽ được đặc cách xem xét nhập học. Vì bố mẹ đã ly hôn, con trai của “thái tử Samsung” đủ điều kiện xét vào diện trẻ đến từ gia đình đơn thân.

Trước kia, quy định của trường là nếu trẻ em thuộc các gia đình đơn thân, điều kiện tiên quyết là gia đình đó thuộc nhóm thu nhập thấp. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị loại bỏ một năm trước khi Lee Ji Ho nhập học.

“Chúng tôi hiểu rằng hệ thống này được thiết kế với niềm tin rằng trẻ em có cha mẹ ly hôn xứng đáng nhận được sự quan tâm về mặt tình cảm. Việc con trai của phó chủ tịch được nhận vào trường không vi phạm nguyên tắc”, đại diện của Samsung Electronics trả lời về vụ việc.

Lần gần nhất báo chí ghi lại được hình ảnh hai anh em Ji Ho, Won Ju tại Hàn Quốc là khi cả hai cùng cha đến dự đám tang ông nội.

Hai anh em xuất hiện cùng cha đến dự đám tang ông nội.

Hiền Thy
Ảnh: The Qoo.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nguoi-con-cua-thai-tu-samsung-post1146236.html