Hai người chết, một nguy kịch nghi do ngộ độc

Ba nạn nhân nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch với các biểu hiện nghi do ngộ độc. Trong đó một em nhỏ đã tử vong trước khi đến viện.

Trao đổi với Tiền Phong, bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) xác nhận sáng nay (16/9) đã tiếp nhận ba bệnh nhân với các biểu hiện nghi do ngộ độc thức ăn. Một em nhỏ đã tử vong trước khi vào viện. Bệnh nhân nữ trong tình trạng nghiêm trọng, được cấp cứu nhiều giờ liền nhưng không qua khỏi.

Một bệnh nhân ngộ độc rượu được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: T.T.

Một bệnh nhân ngộ độc rượu được điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: T.T.

Bệnh nhân nam còn lại đã được chuyển sang bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê, trụy mạch…hết sức nghiêm trọng. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho hay hiện tại bệnh viện đang cho bệnh nhân này thở máy, tiến hành làm các xét nghiệm tìm nguyên nhân, nỗ lực hết sức để cứu chữa.

Thông tin ban đầu, ba nạn nhân là người trong cùng một gia đình. Họ đến Đà Nẵng du lịch cùng công ty vào ngày 15/9.

Cả ba người đều lưu trú tại một khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà). Tối 15/9, ba người ra ngoài ăn khuya, không dùng thức ăn tại khách sạn này. Theo bệnh viện Đà Nẵng, do hai nạn nhân đã qua đời, bệnh nhân còn lại đang hôn mê nên khó khai thác được bệnh sử, thông tin để tìm nguyên nhân.

Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/hai-nguoi-chet-mot-nguy-kich-nghi-do-ngo-doc-1324482.tpo