Hai người chết do ăn phải nấm độc ở Hà Giang

Sau khi ăn nấm hái trên rừng, cả gia đình bốn người bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 2/4, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang xác nhận vụ việc và cho biết một người trong số hai nạn nhân nguy kịch còn lại đã được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội điều trị.

Hai trong số bốn người đã chết do ngộ độc nặng. Ảnh: Hà Giang TV.

Trước đó, ngày 28/3, ông Sùng Diệu Hồng (52 tuổi, trú xã Thuận Hòa, Vị Xuyên, Hà Giang) nấu số nấm hái được trên rừng cho cả nhà ăn sáng.

Khoảng 2 giờ sau đó, ông Hồng cùng vợ là bà Thào Thị Ván (48 tuổi) và vợ chồng con trai là Sùng Văn Hoành (28 tuổi), Ly Thị Pà (22 tuổi) bị hoa mắt, buồn nôn kèm đau bụng. Tối cùng ngày, cả bốn người được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Do ngộ độc nặng nên anh Hoành và bà Ván tử vong sau đó tại bệnh viện.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên cho biết chính quyền địa phương đã thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân.

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/hai-nguoi-chet-do-an-phai-nam-doc-o-ha-giang-3731325.html