Hai người chết bầu cho Tổng thống Donald Trump

Một người đàn ông ở Mỹ đã dùng danh tính của mẹ ruột và mẹ vợ để bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump, với hy vọng ông sẽ tại nhiệm thêm 4 năm nữa.

Giới chức hạt Delaware, bang Pensylvania, Mỹ cáo buộc một công dân mang tên Bruce Bartman vi phạm nguyên tắc bầu cử khi mạo danh mẹ và mẹ vợ đã qua đời để bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump. Cảnh sát đã bắt người đàn ông 70 tuổi hôm 18/12 (giờ địa phương) với cáo buộc khai man và gian lận bầu cử.

Ngày 20/8, Bartman, công dân tại thị trấn Marple, đã dùng tên của người mẹ quá cố Elizabeth Bartman và mẹ vợ Elizabeth Weihman để bầu cho Tổng thống Donald Trump thông qua hệ thống đăng ký cử tri trực tuyến của Pennsylvania. Mẹ vợ ông Bartman qua đời năm 2019.

Các nhà điều tra xác định Văn phòng Bầu cử hạt Delaware đã tiếp nhận một lá phiếu vắng mặt dưới tên Elizabeth Bartman. Trong ngày bầu cử 3/11, nhân viên bầu cử đã kiểm đếm lá phiếu đó.

 Hòm phiếu bầu qua thư ở hạt Delaware, bang Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: AP

Hòm phiếu bầu qua thư ở hạt Delaware, bang Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: AP

Bartman thừa nhận đã mạo danh hai người quá cố để bỏ phiếu cho ông Trump với hy vọng tổng thống đương nhiệm sẽ tiếp tục cầm quyền trong 4 năm tới. Giới chức hạt Delaware khẳng định sự việc như Bartman rất hiếm. Thậm chí một công tố viên của hạt còn khẳng định đây là lần đầu tiên giới chức phát hiện hành vi đó.

Đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump từng cáo buộc "người chết bỏ phiếu" là một vấn nạn trong cuộc bầu cử năm nay. Ngày 12/11, họ tuyên bố rằng họ phát hiện 4 người đã chết nhưng có tên trong danh sách phiếu bầu.

Phe Cộng hòa ở Georgia đã công bố cáo phó của những người mà họ tuyên bố là đã chết nhưng tên vẫn xuất hiện trên lá phiếu tại bang. Ủy ban Bầu cử Georgia tuyên bố bang này sẽ kiểm phiếu lại bằng tay.

Hôm 18/12, Tổng thống Donald Trump nói với nhóm cố vấn rằng ông muốn bổ nhiệm luật sư Sydney Powell vào vị trí cố vấn đặc biệt nhằm giúp ông chứng minh nghi vấn bầu cử gian lận.

Ông chủ Nhà Trắng cũng kỳ vọng bà Powell sẽ tịch thu hàng loạt máy bỏ phiếu mà ông cáo buộc là bị thao túng để dàn xếp kết quả bất lợi, tờ Politico đưa tin.

Theo một quan chức giấu tên, giới chức cấp cao không còn tin nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử. Vì thế, ông Trump phải đặt hy vọng vào những nhân vật ngoài lề như bà Sydney Powell.

Nhã Vy/theo The Philadelphia Inquirer

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/hai-nguoi-chet-bo-phieu-cho-donald-trump-d17702.html