Hai người bị thương nặng do nổ khí gas

Các bệnh nhân đều ở độ tuổi trẻ, bị tổn thương nặng và đối mặt di chứng sau tai nạn.

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận và cấp cứu cho liên tiếp 2 bệnh nhân chấn thương nặng do nổ khí gas.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân T.V.C. (nam, 18 tuổi, trú tại Sông Công, Thái Nguyên). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, glasgow 12 điểm, đồng tử đều 2 mm, có phản xạ, nhiều vết thương phần mềm phức tạp và được chẩn đoán đa chấn thương.

Trước đó, mẹ bệnh nhân là N.T.V. cho biết sự cố xảy ra với bình gas 12 kg khi C. đang nấu ăn tại nhà. Khi nghe thấy tiếng nổ lớn, hàng xóm nhanh chóng đưa C. tới bệnh viện cấp cứu.

 Bệnh nhân T.V.C tại bệnh viện sau tai nạn. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân T.V.C tại bệnh viện sau tai nạn. Ảnh: BVCC.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cắt lọc, bơm rửa nhiều lần, lấy dị vật bẩn, tổ chức da, cơ đụng dập, cố định khớp bàn thang 2 bên, đặt dẫn lưu, đồng thời theo dõi đụng dập phổi do chấn thương áp lực.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngân, Trưởng khoa Gây mê 1, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, bệnh nhân hiện vẫn cần theo dõi tiếp về tổn thương phổi và nhiễm trùng. Vụ nổ còn khiến em họ của C. bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện tuyến huyện.

Một trường hợp khác là bệnh nhân H.C.L. (21 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái, búp ngón xẹp, băng thấm máu.

Bệnh nhân này cho hay bình gas mini đột nhiên phát nổ khi mọi người đang ăn lẩu. Xung quanh lúc đó khá đông người nên bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các bác sĩ tại cơ sở y tế này đã chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân, cắt cụt cẳng tay trái, thay băng, truyền dịch và dùng kháng sinh. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn và được hồi sức truyền máu, dùng kháng sinh, thay băng kết hợp xử lý vết thương. Dự kiến, bệnh nhân có thể ra viện sau 3-5 ngày.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nguoi-bi-thuong-nang-do-no-khi-gas-post1170324.html