Hai ngôi trường ông Joe Biden từng theo học

Ông Joe Biden từng là sinh viên ngành Lịch sử và Khoa học chính trị tại Đại học Delaware. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục theo học trường Luật - Đại học Syracuse.

Đại học Delaware thành lập năm 1743, là một trong những trường lâu đời tại Mỹ. Hiện, trường có hơn 18.000 sinh viên bậc đại học, 4.200 sinh viên sau đại học và hơn 1.000 giảng viên. Đại học Delaware đào tạo khoảng 150 chuyên ngành đại học và 250 chuyên ngành sau đại học. Trong đó, Kinh doanh, Marketing, Khoa học Xã hội, Kỹ thuật, Y tế, Giáo dục là những chuyên ngành được đánh giá cao.

 Ước tính, sĩ số trung bình mỗi lớp là 35. Trong quá trình học, sinh viên được làm việc trực tiếp với giảng viên. Ngoài ra, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các khóa thực tập ngắn hạn tại các công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Theo University of Delaware, năm 2019, 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định hoặc trở thành nghiên cứu sinh.

Ước tính, sĩ số trung bình mỗi lớp là 35. Trong quá trình học, sinh viên được làm việc trực tiếp với giảng viên. Ngoài ra, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các khóa thực tập ngắn hạn tại các công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Theo University of Delaware, năm 2019, 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ổn định hoặc trở thành nghiên cứu sinh.

Đại học Delaware tạo ra môi trường thúc đẩy sinh viên có cơ hội học hỏi, đồng thời khuyến khích sinh viên có tư duy phản biện, tự do tìm hiểu và lên tiếng. Ông George Read, cựu Thượng nghị sĩ Mỹ, ông Thomas McKean, cựu Chủ tịch Quốc hội Lục địa, là những thế hệ sinh viên đầu tiên của trường. Đặc biệt, ông Joe Biden từng là sinh viên ngành Lịch sử và Khoa học chính trị. Ông tốt nghiệp trường vào năm 1965.

Trường Luật - Đại học Syracuse được thành lập năm 1895, là trường cấp bằng tiến sĩ Luật được Hiệp hội Luật sư Mỹ công nhận vào năm 1923. Hiện, trường có khoảng 600 sinh viên thuộc 58 khoa. Theo thống kê năm 2018, toàn trường có 87,3% sinh viên trường tốt nghiệp có việc làm ổn định, nhiều sinh viên nhận được những công việc với mức lương cao (trên 70.000 USD/năm).

Trường tọa lạc trên khuôn viên rộng lớn với nhiều trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt, thư viện trường là nơi lưu trữ tài liệu Liên bang được quốc hội chỉ định. Nơi đây cũng lưu trữ bộ sưu tập các hiện vật và tài liệu của Thẩm phán Robert H. Jackson.

Ngoài các chuyên ngành đào tạo chính, trường Luật - Đại học Syracuse cung cấp nhiều chương trình học liên kết với trường đại học khác trong nước, bao gồm: Trường Truyền thông Công cộng S.I. Newhouse, Trường Quản lý Martin J. Whitman và Cao đẳng Khoa học Môi trường và Lâm nghiệp. Bên cạnh đó, trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia khóa thực tập hè tại London, Anh và chương trình Luật nâng cao được đào tạo ở nước ngoài.

Ông Joe Biden từng theo học tại trường Luật - Đại học Syracuse sau khi tốt nghiệp Đại học Delaware. Tại đây, ông bắt đầu quan tâm đến sự nghiệp chính trị. Ngoài ông Biden, nhiều tên tuổi lớn của chính trị Mỹ cũng từng theo học tại ngôi trường này.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-ngoi-truong-ong-joe-biden-tung-theo-hoc-post1151351.html