Hai ngôi sao lạc bước

Trong thời điểm người Liverpool đang hân hoan với chiến thắng tại Champions League, ở Tây Ban Nha, Philippe Coutinho...

Coutinho, Neymar thời còn khoác áo Liverpool và Barcelona

Coutinho, Neymar thời còn khoác áo Liverpool và Barcelona

Trong thời điểm người Liverpool đang hân hoan với chiến thắng tại Champions League, ở Tây Ban Nha, Philippe Coutinho, một cựu cầu thủ Liverpool lại đang đối diện tương lai bấp bênh. Anh chia tay The Kop để gia nhập đội chủ sân Nou Camp ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2018 cùng mức giá hơn 140 triệu bảng. Trong ngày ra mắt Barcelona, Coutinho phát biểu đại ý, anh đến để giành những danh hiệu lớn. Danh hiệu lớn mà tiền đạo Brasil nhắc tới hẳn là chức vô địch Champions League, điều anh chưa có ở sân Anfield. Quyết định của Coutinho cũng dễ hiểu bởi xét tầm vóc thời điểm đó, Barcelona trội hơn Liverpool rất nhiều.

Nhưng tạo hóa lại khéo sắp đặt, cuối mùa giải 2017-2018, Liverpool về nhì ở Champions League còn Barcelona bị loại ở vòng tứ kết. Mới đây, Liverpool đánh bại Tottenham để lên ngôi tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đáng nói hơn, trên con đường tiến tới trận chung kết, The Kop đã vượt qua Barcelona ở bán kết, trong hai lượt trận Coutinho chơi rất mờ nhạt. Giá như Coutinho ở lại sân Anfield, giờ anh đã thỏa nguyện giấc mơ Champions League. Ngặt nỗi, bóng đá không có chỗ cho từ giá như, nếu có, Liverpool đã không phải đợi tới tận mùa giải năm nay để vô địch.

Ai cũng biết, Coutinho được lãnh đạo Barcelona đưa về thay vị trí mà người đồng hương Neymar để lại, đi theo tiếng gọi của PSG. Neymar muốn ra đi để xây dựng một đế chế riêng, đế chế không có hình bóng Lionel Messi. Xa hơn, anh muốn giành Quả bóng vàng FIFA. Nguyện vọng của tiền đạo xứ sở Samba hoàn toàn dễ hiểu, bởi anh luôn phải núp sau cái bóng của người đàn anh Messi, dù nhiều thời điểm anh mới là ngôi sao sáng giá nhất ở Nou Camp. PSG cũng được coi là điểm đỗ lý tưởng, với nền tảng tài chính dồi dào bậc nhất làng túc cầu và dàn hảo thủ hạng A.

Sau hai mùa giải, Neymar gặt hái được những gì? Anh thường xuyên ngồi ngoài vì chấn thương hành hạ, chưa thể hiện vai trò đầu tàu trong lối chơi của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Thậm chí, Neymar còn lép vế khi đặt cạnh đàn em Kylian Mbappe. Bây giờ, PSG còn đang cân nhắc ý định bán Neymar để dùng tiền đầu tư những vị trí khác.

Ở Anfield, Coutinho là ngôi sao số 1 trước khi ra đi. Tại Nou Camp, Neymar như một ông “vua con”, tầm ảnh hưởng chắc chỉ sau Messi và chính anh chứ không ai khác sẽ kế tục Messi, chèo chống Barcelona trong tương lai gần. Thế nhưng, chỉ vì những ham muốn mang tính cá nhân, cả hai đều đã lạc đường.

Thấy bảo, ông chủ PSG sau nhiều năm đầu tư không thu lại kết quả tương xứng đã quá chán nản. Không loại trừ khả năng đội bóng Pháp sẽ được chuyển giao ở thượng tầng. Barcelona thì vẫn đang loay hoay tìm lại ánh hào quang nơi trời Âu bằng sức vóc của những “ông già”. Cũng có nghĩa Coutinho, Neymar vẫn thường trực đối diện với sự bất ổn. Thật đáng buồn cho hai ngôi sao xuất sắc nhất bóng đá Brasil thời điểm hiện tại.

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-ngoi-sao-lac-buoc-d423212.html