Hai ngôi sao bóng đá Nga bị bắt vì hành hung quan chức chính phủ

Liên đoàn bóng đá Nga kêu gọi nghiêm trị Pavel Mamaev và Alexander Kokorin sau khi 2 ngôi sao này bị bắt giữ vì hành hung một quan chức chính phủ trong quán cà phê.

Pavel Mamaev (trái) và Aleksandr Kokorin (phải) đã bị giam giữ để điều tra về vụ hành hung quan chức Chính phủ Nga - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Theo AFP, ngày 8.10, tiền vệ Mamayev (CLB Krasnodar) và tiền đạo Alexander Kokorin (CLB Zenit Saint Petersburg) đã tấn công một quan chức Bộ Thương mại Nga trong một quán cà phê sau khi người này lên tiếng phàn nàn về hành vi của họ.

Vụ hành hung người đáng hổ thẹn của hai cầu thủ này - cả hai từng là tuyển thủ quốc gia nhưng không được triệu tập ở World Cup 2018, và trước đây từng có hành động gây tranh cãi khiến dư luận phẫn nộ trước khi Bộ Nội vụ mở cuộc điều tra.

Hình ảnh 2 cựu tuyển thủ Nga hành hung quan chức chính phủ - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Cả hai từng là tuyển thủ quốc gia nhưng không được triệu tập ở World Cup 2018 và trước đây từng có hành động gây tranh cãi. Giải vô địch Nga cũng ra thông báo về vụ hành hung nói trên rằng: “Giải vô địch Nga thể hiện sự phẫn nộ và mạnh mẽ lên án hành vi côn đồ của các cầu thủ. Hành động của họ không chỉ làm xấu thanh danh của FC Zenit và FC Krasnodar mà cả của bóng đá Nga. Chúng tôi tin rằng những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ việc này phải bị nghiêm trị với mức phạt nặng nhất. Không có chỗ cho những côn đồ trong bóng đá!”.

Báo giới địa phương cho hay, từ đầu ngày 9.10, CLB Krasnodar đã cam kết sẽ tiến hành các thủ tục để chấm dứt hợp đồng với Mamaevm, trong khi CLB Zenit tuyên bố vai trò của Kokorin trong vụ tai tiếng này là “ghê tởm, hổ thẹn”.

AFP dẫn thông báo của FC Krasnodar cho biết: “Chúng tôi hiện xem xét thủ tục chấm dứt hợp đồng với cầu thủ này”. Theo CLB Krasnodar, Mamaev (30 tuổi) sẽ phải nộp “mức tiền phạt cao nhất có thể” và sẽ bị cấm tập luyện cùng đội hình chính trong thời gian này.

Đoạn video về vụ việc được tung lên mạng cho thấy Kokorin, Mamaev và những người bạn của họ đã vác ghế ném vào Denis Pak khiến vị quan chức Bộ Thương mại phải vào bệnh viện cấp cứu trước khi trình báo vụ việc với cảnh sát. Thông báo của CLB Krasnodar viết tiếp: “Những gì chúng tôi nhìn thấy trong đoạn video thật sự quá đáng”.

FC Zenit thông báo hôm 9.10 rằng Kokorin (27 tuổi) sẽ bị nghiêm trị theo kết luận điều tra của cảnh sát. Thông báo của FC Zenit nêu: “Ban lãnh đạo Zenit và người hâm mộ không cảm thấy gì khác ngoài sự thất vọng trước việc một trong những cầu thủ tài năng nhất nước lại có hành vi hổ thẹn như thế”. Trong khi đó, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Điện Kremlin - “cũng như cả nước” - đều biết về vụ xô xát này và nhận xét rằng đoạn video này “khá khó chịu”.

Bữa tiệc tùng trác táng của Kokorin và Mamaev sau EURO 2016 - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Đây không phải là lần đầu tiên hai cầu thủ trên có những hành động khiến nhiều người bất bình. Cả hai từng bị treo giò hồi tháng 7.2016 sau khi xuất hiện đoạn video trong một hộp đêm ở Monte Carlo, nơi mà Mamaev và Kokorin bị cáo buộc đã chi 296.000 USD (7 tỉ đồng) cho một bữa tiệc rượu trác táng sau EURO 2016 dù tuyển Nga thi đấu tệ hại, phải chia tay ngay sau vòng bảng.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/hai-ngoi-sao-bong-da-nga-bi-bat-vi-hanh-hung-quan-chuc-chinh-phu-94510.html