Hai ngôi nhà Việt lọt top 50 công trình tốt nhất thế giới 2021

Trong danh sách 50 công trình nhà ở tốt nhất 2021 do ArchDaily bình chọn, có 2 công trình ở Việt Nam.

Ngày 18.12, ArchDaily tổng kết danh sách “50 Ngôi nhà của năm" dựa trên tiêu chí chất lượng và mức độ yêu thích của độc giả. Kết quả này được chọn lọc từ hơn 3.800 dự án đăng tải trên trang trong 11 tháng qua của trang kiến trúc Mỹ Archdaily.

Trong danh sách này có 2 công trình của Việt Nam. Hai ngôi nhà này cũng từng được nhiều tờ kiến trúc như Archdaily, Designboom hay Dezeen chia sẻ.

TH House - ODDO Architects thực hiện

Tọa lạc tại một khu dân cư đông đúc của Hà Nội, Việt Nam, TH House do ODDO Architects thiết kế là một ngôi nhà 5 tầng hẹp dành cho một gia đình trẻ gồm 4 người.

Với tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng, mật độ dân số cao và không gian xanh mở trong thành phố ngày càng thu hẹp, các kiến trúc sư đã lựa chọn một ý tưởng thiết kế nhằm tăng khả năng sống trong không gian chật hẹp và tối ưu hóa truyền thống sinh hoạt chung của người Việt.

Ngôi nhà rộng 124m2 nổi bật trong một khu dân cư đông đúc và là giải pháp khắc phục khí hậu khắc nghiệt của địa phương nhờ thiết kế theo cấu hình thẳng đứng - cho phép không khí và thông gió tự nhiên lưu thông khắp nơi.

Đầu tiên, cửa ra vào rộng 1,5 mét được đối trọng bằng một mặt tiền phía bắc hoàn toàn bằng kính giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập bên trong. Tương tự, trần cao rộng mang lại cảm giác mở rộng và linh hoạt trong một không gian hẹp.

TH House bao gồm nhà bếp và phòng ăn ở tầng trệt, khu vực sinh hoạt trên tầng 3, các phòng ngủ riêng trên tầng 2 và 4 cũng như phòng thờ và khu giặt là trên tầng 5.

Về mặt kiến trúc, tất cả các không gian này kết hợp với nhau nhằm khuyến khích sự kết nối và làm nổi bật không gian sinh hoạt chung. Khu vực sinh hoạt tại trung tâm của tầng 3 tập trung mọi sinh hoạt của gia đình và kết nối với các không gian khác thông qua các giếng trời mang lại ánh sáng ban ngày và thông gió tự nhiên.

Xuyên suốt công trình, những chi tiết như rèm tre, con tiện gỗ gợi nhớ kiến trúc truyền thống Việt.

Bên cạnh đó, căn nhà cần đủ cởi mở để kết nối với hàng xóm. Mối quan hệ gần gũi với cộng đồng là nét đặc trưng trong những gia đình Việt.

Ngôi nhà hình vỏ ốc ở Hội An - Lequang-architects thiết kế

Công trình được xây dựng trên một khu đất lô góc cạnh ngã ba trong một ngôi làng nhỏ, bên dòng sông Thu Bồn thuộc xã Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu của nhóm thiết kế là tạo ra một ngôi nhà có thể thích nghi được với biến đổi khí hậu mà vẫn mang những nét đặc trưng của kiến trúc địa phương.

Chủ đầu tư là một chuyên gia môi trường, mong muốn ngôi nhà sẽ như một phần đan xen giữa cảnh quan cây xanh của địa phương và phải là một không gian có đủ sự yên tĩnh để tạo ra một môi trường trưởng thành tốt cho cậu con trai nhỏ.

Từ yêu cầu của chủ nhà, nhóm thiết kế phát triển ý tưởng từ cách bố trí các không gian trong mô hình nhà ống truyền thống của Hội An, và “cuộn” lại theo cấu trúc vỏ ốc, để các không gian chức năng xoay xung quanh khoảng sân giữa.

Các không gian chức năng ở tầng trệt ngôi nhà được nâng cốt cao hơn khu vườn rộng. Bằng cách đó, ngôi nhà không chỉ tăng khả năng chống chịu với lũ quét mà còn tạo thêm một không gian sử dụng mới.

Nhật Hạ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hai-ngoi-nha-viet-lot-top-50-cong-trinh-tot-nhat-the-gioi-2021-175940.html