Hai nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc thiệt mạng trong thảm kịch Itaewon

Nam ca sĩ, diễn viên Lee Ji Han và nữ ca sĩ kiêm hoạt náo viên Kim Yuna là một trong số nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch tại Itaewon.

Thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon xảy ra vào ngày 29 - 30/10 mới đây đã khiến hơn 150 người dân đang sinh sống và làm việc tại Seoul thiệt mạng.

Theo Koreatimes, ngày 30/10, công ty quản lý của nam nghệ sĩ trẻ Lee Ji Han, 935 Entertainment xác nhận Ji Han đã thiệt mạng trong thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon, tối 29/10.

Đại diện công ty bày tỏ: "Ji Han là một người tốt bụng và ấm áp. Chúng tôi vẫn nhớ anh ấy mỉm cười với những người mà anh ấy gặp, và thật không thể tin được là chúng tôi không thể nhìn thấy điều này nữa. Ji Han đã rời khỏi nơi này đến một nơi yên bình. Xin hãy gửi lời chào đến Ji Han trong chuyến hành trình cuối cùng của anh ấy."

Ca sĩ, diễn viên Lee Ji Han.

Ca sĩ, diễn viên Lee Ji Han.

Lee Ji Han sinh năm 1998, anh tham gia Produce 101 mùa 2 khi còn là thực tập sinh của công ty Pan Entertainment, tuy nhiên, anh chàng không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân và đành ngậm ngùi dừng chân tại vị trí 98. Sau Produce 101 mùa 2, Ji Han tập trung vào việc học và chuyển hướng sang diễn xuất, debut thông qua bộ phim The Butterfly Dream.

Tang lễ của Lee Ji Han được tổ chức tại bệnh viện Myeong Ji. Khách có thể đến viếng nam ca sĩ từ 14h ngày 31/10. Lễ đưa tang diễn ra lúc 13h30 ngày 1/11.

Ca sĩ kiêm hoạt náo viên Kim Yu-na / Ảnh chụp màn hình từ Instagram của Kim

Koreatimes cũng cho biết nữ ca sĩ kiêm hoạt náo viên 24 tuổi Kim Yuna, đã qua đời sau vụ giẫm đạp ở Itaewon. Tang lễ của Kim Yuna được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở Jongno-gu, Seoul ngày 1/11.

Sinh năm 1998, Yuna Kim ra mắt với tư cách hoạt náo viên của LG Twins vào năm 2016 và là thành viên của KIA Tigers từ năm 2018.

Thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon đã trở thành sự kiện đau buồn nhất của Hàn Quốc trong năm 2022. Ngay khi truyền thông đăng tải về vụ việc đau lòng này, các chương trình giải trí tại Hàn Quốc thông báo hủy bỏ để thực hiện quốc tang.

Theo Koreatimes

Thái Hà

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hai-nghe-si-tre-han-quoc-thiet-mang-trong-tham-kich-itaewon-post613660.html