Hai ngày xảy ra 2 vụ treo cổ tự vẫn

Chỉ trong ngày 5-6/11 trên địa bàn Bình Phước iên tiếp xảy ra 2 vụ treo cổ, nạn nhân là 1 người đàn ông 39 tuổi và 1 thanh niên 20 tuổi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Bình Phước hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra cái chết của ông Lê Văn Doanh (39 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú). Nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế treo cổ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Lê Văn Doanh và vợ là bà Thạch Thị Phụng (47 tuổi) cùng nhau đi làm rẫy. Được một lúc sau, ông Doanh bỏ về trước, còn bà Phụng tiếp tục ở lại làm việc.

Đến khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày, bà về nhà nhưng không thấy ông đâu. Khi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm thì bà Phụng hoảng sợ khi phát hiện ông Doanh đang treo lơ lửng trên trần nhà với một sợi dây ở cổ, giữa gian phòng bếp.

Vì quá hoảng sợ, bà Phụng không dám lại gần mà hô hoán hàng xóm xung quanh sang ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân sang tới nơi thì phát hiện người đàn ông xấu số đã tử vong.

Clip người đàn ông tử vong bất thường tại nhà

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước cùng Công an huyện Đồng Phú, Công an xã Đồng Tâm nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Trước đó khoảng 6 giờ sáng ngày 5/11, trong lúc đi ra chòi cách lán trại khoảng 50m để nấu cơm sáng, Thị Tiêu (14 tuổi) phát hiện anh trai Điểu Đơn (20 tuổi) cùng ngụ ấp 9, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản đang treo lơ lửng trên cây tràm với một sợi dây ở cổ nên hoảng sợ, hô hoán mọi người chạy tới cứu. Khi mọi người ra tới nơi đưa xuống đất thì Điểu Đơn đã tử vong.

Trong quá trình làm việc, một số người làm chung phát hiện Điểu Đơn có dấu hiệu thất tình, chán nản, buồn bã.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Trung

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/hai-ngay-xay-ra-2-vu-treo-co-tu-van-78194.html