Hai nạn nhân trong vụ cháy nhà ở TP.HCM đã tử vong

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, có 2 nạn nhân bị thương trong vụ hỏa hoạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 (TP.HCM), đã tử vong.

Ngày 31/5, Công an quận 3 (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng số 16A Nguyễn Thiện Thuật khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông N.H.V. (73 tuổi) và N.V.Đ.N. (32 tuổi, con ông V.). Nạn nhân bị thương là N.T.K.C. (34 tuổi, vợ N.) và bé gái N.V.T.T. (4 tuổi, con của N.).

 Hiện trường vụ cháy đang được cơ quan chức năng phong tỏa. Ảnh: An Huy.

Hiện trường vụ cháy đang được cơ quan chức năng phong tỏa. Ảnh: An Huy.

Trao đổi với Zing, bà Phạm Tuyết Anh, Chủ tịch UBND phường 2 (quận 3), cho biết vụ cháy xảy ra lúc 3h15 ngày 31/5.

Khi vừa xảy ra hỏa hoạn, bà T.B.L. (vợ ông V.), T.L.B.H. (cháu ông V.) thoát được ra ngoài. Lúc này có 4 người khác đang kẹt bên trong căn nhà.

Lúc 3h20, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, Công an quận 3 có mặt cắt cửa cuốn dập lửa.

Một số cán bộ cảnh sát khác dùng thang chuyên dụng leo lên tầng 2 đưa được bà C. và bé T. ra ngoài chở đi bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 15 phút sau, cảnh sát tiếp tục đưa được ông V. ra ngoài nhưng nạn nhân đã ngưng thở. Ông N. cũng được đưa ra sau đó và chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 nhưng không qua khỏi.

“Hiện sức khỏe bé T. và bà C. đã ổn định. Căn nhà xảy ra cháy là cơ sở kinh doanh đàn đã hơn 20 năm. Sau vụ việc, phường đã đến thăm hỏi và động viên gia đình. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy”, bà Anh nói.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nan-nhan-trong-vu-chay-nha-o-tphcm-da-tu-vong-post1221478.html