Hai mũi vaccine Pfizer ngăn 70% nguy cơ nhập viện vì biến thể Omicron

Theo nghiên cứu mới nhất của công ty bảo hiểm Discovery Health (Nam Phi), hai liều vaccine Pfizer có thể giúp ngăn tới 70% nguy cơ nhập viện vì biến thể Omicron.

Reuters đưa tin, nghiên cứu do Discovery Health - công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất Nam Phi, công bố ngày 14/12 cho thấy, trong đợt tái bùng phát dịch mới nhất tại nước này, hai mũi vaccine Pfizer có hiệu quả bảo vệ 70% trước nguy cơ nhập viện và 33% trước nguy cơ mắc bệnh, so với người chưa tiêm chủng.

 Theo nghiên cứu mới nhất của công ty bảo hiểm tư nhân của Nam Phi, hai mũi vaccine Pfizer bảo vệ 70% trước nguy cơ nhập viện.

Theo nghiên cứu mới nhất của công ty bảo hiểm tư nhân của Nam Phi, hai mũi vaccine Pfizer bảo vệ 70% trước nguy cơ nhập viện.

Nghiên cứu mới được dựa trên việc phân tích hơn 211.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 15/11 đến 7/12. Đội nghiên cứu và định giá bảo hiểm của Discovery Health hợp tác với Hội đồng Nghiên cứu Y tế Nam Phi (SAMRC) để thực hiện phân tích.

Khoảng 78.000 kết quả trong số ấy được cho là Omicron nhưng chưa được xác nhận, điều này có nghĩa nghiên cứu trên chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về biến thể Omicron.

Đến nay, các nhà khoa học Nam Phi mới xác nhận khoảng 550 kết quả xét nghiệm nhiễm chủng Omicron. 78% số bệnh phẩm được giải trình tự gene hồi tháng 11 ở Nam Phi là Omicron, nhiều hơn biến thể Delta.

Tuy nhiên, công ty Discovery Health khuyến cáo kết quả nghiên cứu chỉ nên được xem là kết quả sơ bộ. Tuy nhiên, ông Glenda Gray, Chủ tịch SAMRC, cho rằng nghiên cứu trên đáng khích lệ vì vaccine Pfizer có vẻ như có hiệu quả bảo vệ tốt trước nguy cơ bị bệnh nặng và nhập viện.

Nghiên cứu cũng kết luận rủi ro tái nhiễm trong làn sóng thứ tư tại Nam Phi cao hơn so với các làn sóng trước. Đồng thời, rủi ro nhập viện ở bệnh Covid-19 trưởng thành thấp hơn 29% so với làn sóng đầu tiên của Nam Phi vào đầu năm 2020. Trẻ em dường như có nguy cơ nhập viện với các biến chứng trong đợt tái bùng phát dịch mới cao hơn 20% so với đợt đầu tiên. Số ca mắc Covid-19 hàng ngày tại Nam Phi đã tăng lên khoảng 20.000 người trong những ngày gần đây.

Pfizer và đối tác BioNTech trước đó công bố nghiên cứu rằng lượng kháng thể ở những người tiêm đủ liều vaccine của hãng này giảm 25 lần trước biến thể Omicron so với virus SARS-CoV-2 gốc. Tuy nhiên, liều vaccine Pfizer thứ ba sẽ tăng lượng kháng thể 25 lần, tương đương khả năng bảo vệ trước chủng gốc.

Biến thể Omicron được phát hiện đầu tiên tại Botswana vào ngày 11/11 và được Nam Phi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 24/11. Dù WHO đã xếp Omicron vào danh sách biến thể đáng lo ngại, các tổ chức trên khắp thế giới vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm hiểu về mức độ lây lan hay độc lực của nó, nhưng đến nay vẫn chưa có dữ liệu chính xác.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hai-mui-vaccine-pfizer-ngan-70-nguy-co-nhap-vien-vi-bien-the-omicron-443647.html