Hai miền Triều Tiên xúc tiến kết nối đường sắt

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 26-11, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết, trong tuần này, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ tiến hành hoạt động khảo sát chung tuyến đường sắt liên Triều, nhằm hiện đại hóa và tiến tới kết nối hệ thống đường sắt qua biên giới hai miền.

Các hoạt động chuẩn bị được thực hiện thông qua tham vấn giữa hai nước và thảo luận với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc. Seoul tiếp tục tìm kiếm và thúc đẩy các kênh trao đổi và hợp tác với Bình Nhưỡng, không vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế chống Triều Tiên.

* Trong khi đó, truyền thông Triều Tiên kêu gọi người dân đoàn kết ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un theo đuổi chính sách "quốc gia trước tiên", trong bối cảnh tiến trình đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn bế tắc. Báo Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của Ðảng Lao động Triều Tiên ngày 26-11 đăng tải bài viết nhấn mạnh, chính sách "quốc gia trước tiên" đưa đất nước tiến về phía trước, vượt qua "những khó khăn chưa từng có".

* Trong bài xã luận cùng ngày, báo Rodong Simun cáo buộc, Mỹ cố tình gây sức ép với Triều Tiên trong vấn đề quyền con người, nhằm buộc Bình Nhưỡng nhượng bộ trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Theo báo này, dù vấn đề hạt nhân vốn được Mỹ coi là rào cản trong quan hệ với Triều Tiên được giải quyết, thì Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên thông qua những vấn đề khác, nhằm đưa thêm các điều kiện với Bình Nhưỡng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38377002-hai-mien-trieu-tien-xuc-tien-ket-noi-duong-sat.html