Hai miền Triều Tiên tiến hành hội đàm Chữ thập Đỏ

Hãng thông tấn Yonhap cho biết vào lúc 10 giờ sáng 22/6 (8 giờ theo giờ Hà Nội), Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành một cuộc họp của hội Chữ thập Đỏ hai miền tại khách sạn núi Gumkang trên lãnh thổ Triều Tiên để thảo luận về các dự án nhân đạo, trong đó có việc tổ chức một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Cảnh chia tay người thân xúc động và đẫm nước mắt sau cuộc đoàn tụ các gia đình Hàn Quốc và Triều Tiên bị ly tán. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Trưởng đoàn đàm phán cấp cao liên Triều Ri Son-gwan đã gửi thư cho người đồng cấp Hàn Quốc Cho Myong-kyun, trong đó nêu rõ phái đoàn Chữ thập Đỏ Triều Tiên do Phó Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất Park Yong-il làm trưởng đoàn, cùng các Ủy viên trung ương Hội Chữ thập Đỏ là Kim Yong-chol và Han Sang-chul.

Phái đoàn Chữ thập Đỏ Hàn Quốc tại văn phòng nhập cư thuộc Cục biên giới phía đông huyện Goseong ngày 22/6. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong khi đó, phái đoàn Hàn Quốc do Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Park Gyong-seo dẫn đầu, cùng Cục trưởng hợp tác nhân đạo thuộc Bộ Thống nhất Kim Pyong-tae, Cục trưởng hợp tác liên Triều và quốc tế thuộc Hội Chữ thập Đỏ Woo Gwang-ho, Cục trưởng thuộc Bộ thống nhất Ryu Jae-pil.

Chủ đề trọng tâm của cuộc hội đàm lần này là việc ấn định cụ thể lịch trình và quy mô tổ chức cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán vào ngày 15/8 tới, theo thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh liền Triều tháng 4 vừa qua.

Theo số liệu về các gia đình ly tán đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 132.124 người ly tán thì có tới 75.234 người đã qua đời, chỉ còn lại 56.890 người còn sống. Trong số những người còn sống, có tới 48.703 người trên 70 tuổi, chiếm 85,6%.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/hai-mien-trieu-tien-tien-hanh-hoi-dam-chu-thap-do-20180622080513701.htm